Các quan chức liên bang Mỹ mới đây đã phát hiện 11 người Trung Quốc trốn trong các đồ gia dụng và nội thất như máy giặt, tủ quần áo bên trong một chiếc xe tải bị chặn bởi các đặc vụ khi nó di chuyển vào Mỹ từ biên giới Mexico tại một cửa khẩu biên giới Nam California.

Phát hiện 11 người Trung Quốc trốn trong xe tải nhập cư trái phép vào Mỹ

Hoàng Vũ | 11/12/2019, 13:16

Các quan chức liên bang Mỹ mới đây đã phát hiện 11 người Trung Quốc trốn trong các đồ gia dụng và nội thất như máy giặt, tủ quần áo bên trong một chiếc xe tải bị chặn bởi các đặc vụ khi nó di chuyển vào Mỹ từ biên giới Mexico tại một cửa khẩu biên giới Nam California.

Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) ngày 10.12 cho biết, các nhân viên đã lục soát một chiếc xe tải đang di chuyển tại Cảng Nhập cảnh San Ysidro ở San Diego, California, hôm 7.12 và tìm thấy 11 người Trung Quốc trốn bên trong nhiều đồ đạc khác nhau. Trong đó, có người trốn trong máy giặt, có người trốn trong tủ quần áo, có người lại trốn trong ngăn kéo.

Theo ông Pete Flores, giám đốc CBP tạiSan Diego, không ai trong số những người này bị thương và họđangbị giam giữ để chờ xét xử.

CBP cho biết Tài xế xe tải, một công dân Mỹ 42 tuổi, đã bị bắt và đưa về sở cảnh sát ở San Diego. Danh tính của tài xế này hiện chưa được tiết lộ.

Người di cư Trung Quốc trốn trong tủtrên xe tải đểvượt biên vào Mỹ - Ảnh: AP

"Chúng tôi không thể nhấn mạnh thêm sự nguy hiểm của việc buôn người. Các nạn nhân của những kẻ buôn người này đã phải chịu đựng những điều kiện vô nhân đạo, những hoàn cảnh có thể gây ra hậu quả chết người. May mắn là không ai bị thương nghiêm trọng", ông Pete Flores nói.

Vụ việc trêndiễn ra không lâu sau khiAnh phát hiện 39 thi thể trong một xe tải đông lạnh từ Bỉ vào Anh làm xôn xao dư luận thời gian vừa qua. Trước đó, vào đầu tháng 11, 6 người quốc tịch Trung Quốc cũng được phát hiện trốn trong một bức tường giả trên một chiếc xe tải đang cố gắng di chuyển vượt biên từ biên giới Mexico vào Mỹ.

Hoàng Vũ (theo AP)
Bài liên quan
Ông Biden ký luật cấm TikTok, các công ty Mỹ có thể trở thành mục tiêu trả đũa của Trung Quốc
Sau khi Tổng thống Joe Biden ký ban hành luật có thể loại TikTok khỏi thị trường Mỹ, Trung Quốc phải quyết định cách tốt nhất để trả đũa việc công ty đáng giá nhất của mình bị tấn công.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát hiện 11 người Trung Quốc trốn trong xe tải nhập cư trái phép vào Mỹ