Mỹ cho rằng việc Nga bí mật triển khai một tên lửa hành trình mới là vi phạm Hiệp ước tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) giới hạn nghiên cứu chế tạo các loại tên lửa hạt nhân ở châu Âu.

Phát súng nguy hiểm trong quan hệ giữa Nga và chính quyền Donald Trump

Hà Ngọc Bách | 15/02/2017, 06:56

Mỹ cho rằng việc Nga bí mật triển khai một tên lửa hành trình mới là vi phạm Hiệp ước tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) giới hạn nghiên cứu chế tạo các loại tên lửa hạt nhân ở châu Âu.

Theo các quan chức quân sự cao cấp của Mỹ, việc triển khai tên lửa hành trình mới của Nga là vi phạm hiệp ước INF được kýnăm 1987. Theo New York Times, Nga bắt đầu thử nghiệm loại tên lửa này từ năm 2014 với mã hiệu là SSC-X-8 (Iskander-K).

Chính quyền của ông Obama khi đó đã ngăn cản và yêu cầu Nga dừng việc phát triển loại tên lửa mới này. Tuy nhiên, các báo cáo tình báo của Mỹ mới đây chỉgọi loại tên lửa này là SSC-8, cho thấy nó không còn là mẫu thử nghiệm nữa mà đã được bí mật trang bị.

"Nga vẫn thường xuyên vi phạm các nghĩa vụ của hiệp ước INF là không sở hữu, sản xuất hay thử nghiệm các tên lửa hành trình phóng từ mặt đất có khả năng bắn từ 500 đến 5.000km", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner tuyên bố hôm 14.2.

"Chúng tôi đã nói rất rõ mối quan tâm của chúng tôi về sự vi phạm các hiệp ước quốc tếcủa Nga vàvề các rủi ro mà họ có thể gây ra đối với an ninh châu Âu và châu Á", ông Toner nói thêm.

Tên lửa hành trình mới của Nga có thể sẽ đe dọa các nước thành viên NATO tại châu Âu. Hành động thử nghiệm tên lửa của nước này diễn ra đúng lúc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đến thăm trụ sở của NATO vào ngày 15.2.

"Hiệp ước INF loại bỏ mọi vũ khí đe dọa châu Âu, đặc biệt là các mối đe dọa từ các cuộc tấn công chớp nhoáng. Hiệp ước này vẫn là một phần quan trọng bảo vệ an ninh của chúng ta và sự không tuân thủ hiệp ước của Nga khiến chúng tôi lo ngại", một quan chức NATO nói với CNN.

"Đồng minh NATO sẽ hành động để đảm bảo rằng Nga không có khả năng đạt được lợi thế quân sự nhờ vi phạm hiệp ước INF", quan chức trên nói thêm.

Hiệp ước INF được Liên Xô trước đây và Mỹ ký năm 1987 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1.6.1988. Nội dung chính của văn kiện này cấm các bên tham gia xử lý, sản xuất hoặc tiến hành phóng thử các loại tên lửa hạt nhân có tầm bắn từ 500 - 5.500km phóng từ mặt đất.

Điện Kremlin và chính quyền mới của ông Donald Trump đều tuyên bố muốn hàn gắn mối quan hệ ngoại giao với nhau. Tuy nhiên, kể từ khi ông Trump nhậm chức tới nay chưa có động thái thực tế nào giữa hai bên cho thấy điều này sẽ xảy ra.

Thiên Hà (theo CNN)
Bài liên quan
Nga cáo buộc Ukraine dùng tên lửa ATACMS tập kích Crimea
Hãng Reuters dẫn lời giới chức Nga ngày 30.4 cáo buộc Ukraine vừa tập kích Crimea bằng tên lửa chiến thuật ATACMS nhằm chọc thủng lá chắn phòng không trên bán đảo.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi làm 6 người chết ở Đồng Nai
10 giờ trước Theo dòng thời sự
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi làm 6 người chết, 5 người bị thương tại Đồng Nai.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát súng nguy hiểm trong quan hệ giữa Nga và chính quyền Donald Trump