Xe S-Pod do các kỹ sư của công ty Segway phát triển, có thể dễ dàng đi vòng quanh khuôn viên, công viên giải trí, sân bay và thậm chí là các thành phố.

Phát triển xe điện hình quả trứng

06/01/2020, 10:58

Xe S-Pod do các kỹ sư của công ty Segway phát triển, có thể dễ dàng đi vòng quanh khuôn viên, công viên giải trí, sân bay và thậm chí là các thành phố.

Xe S-Pod có thể tăng tốc lên 38 km/h - Ảnh: Segway

Theo The Verge, các kỹ sư của Segway đã phát triển thành công một phương tiện giao thông mới - một chiếc ghế hình quả trứng. Xe điện S-Pod dạng viên nang tự cân bằng cho phép người dùng điều khiển thiết bị mà không cần nghiêng thân mình.

S-Pod được trang bị công nghệ tự cân bằng con quay hồi chuyển (gyroscopic self-balancing technology) cơ bản giống như Segway truyền thống.

Nhưng không giống như một Segway truyền thống, S-Pod được điều khiển bằng một phím điều khiển nhỏ ở bên phải ghế. Phương tiện giao thông mới này cho phép mọi người ngồi trong khi dễ dàng đi vòng quanh khuôn viên, công viên giải trí, sân bay và thậm chí là các thành phố.

S-Pod có thể tăng tốc lên 38 km/h. Các nhà sáng chế chưa tiết lộ xe viên nang có thể di chuyển được bao nhiêu km trong một lần sạc trong bao lâu nhưng hứa sẽ thông báo đầy đủ và bắt đầu bán S-Pod vào quý ba năm nay.

Vũ Trung Hương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
6 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát triển xe điện hình quả trứng