Khác hẳn với nhiều dự đoán của nhiều chuyên gia, bộ phim Dheepan nói về cuộc sống của một người nhập cư đã bất ngờ đoạt giải Cành cọ vàng tại Cannes 2015.

Phim về người nhập cư giành Cành cọ vàng LHP Cannes 2015

Một Thế Giới | 25/05/2015, 08:36

Khác hẳn với nhiều dự đoán của nhiều chuyên gia, bộ phim Dheepan nói về cuộc sống của một người nhập cư đã bất ngờ đoạt giải Cành cọ vàng tại Cannes 2015.

Bộ phim Dheepan của đạo diễn Jacques Audiard xoay quanh cuộc sống của một người Sri Lanka bỏ trốn tới Paris, Pháp để làm công việc trông nom nhà cửa. “Tôi vô cùng cảm kích và xúc động. Thắng giải từ anh em nhà Coen là một điều gì đó thật đặc biệt”, đạo diễn Jacques Audiard phát biểu trên sân khấu trao giải.
Chiến thắng của đạo diễn người Pháp – người từng đoạt giải Grand Prize cho tác phẩm A Prophet vào năm 2009 và giải thưởng về kịch bản cho tác phẩm năm 1996 mang tên Un Héro Très – được cho là một bất ngờ lớn.
Trong bài phát biểu của mình, Jacques Audiard không quên nhắc tới những đóng góp lớn lao của biên kịch Thomas Bidegain và Noé Debré. Ngoài ra, ông cũng nói lời cảm ơn tới đạo diễn từng hai lần đoạt giải Cành cọ vàng Michael Haneke vì đã không nhận lời quay bộ phim này.

Scott Roxborough, nhà phê bình điện ảnh của tờ The Hollywood Reporter, cho biết đạo diễn Audiard đã chờ đợi giải thưởng cao nhất ở Cannes trong một thời gian dài.

Phim ve nguoi nhap cu gianh Canh co vang LHP Cannes 2015-hinh-anh-1
Đạo diễn Jacques Audiard với danh hiệu Cành cọ vàng (Ảnh:YVES HERMAN/REUTERS) 
“Tôi cảm thấy thật đặc biệt khi được nhận giải thưởng này từ anh em nhà Coen” – đạo diễn Jacques Audiard hạnh phúc nói trên bục nhận giải.
Trái với dự đoán của nhiều người, Son of Saul – một ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị Cành cọ vàng – cuối cùng lại chỉ đoạt giải Grand Prize. Dù vậy, đây vẫn là một thành công lớn đối với tác phẩm đầu tay của nhà làm phim người Hungary Laszo Nemes – người dành phần lớn thời niên thiếu ở Paris, Pháp.
Một trong những bất ngờ lớn nhất trong đêm có lẽ phải kể đến chiến thắng của nữ diễn viên Rooney Mara khi cô vượt qua gương mặt kỳ cựu Cate Blanchett ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Trước đó, nhiều người kỳ vọng Cate Blanchett sẽ lên ngôi ảnh hậu sau khi chứng kiến phần thể hiện xuất sắc của cô trong bộ phim gây nhiều tranh cãi mang tên Carol. Ngoài Rooney Mara, danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Cannes năm nay còn thuộc về một chủ nhân khác, đó chính là nữ diễn viên Emmanuelle Bercot của Mon Roi.
Phim ve nguoi nhap cu gianh Canh co vang LHP Cannes 2015-hinh-anh-2
 Rooney Mara đã vượt qua gương mặt kỳ cựu Cate Blanchett ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất 
Không giấu nổi cảm giác sung sướng khi nhận được giải thưởng điện ảnh danh giá, Emmanuelle Bercot cho biết tuần vừa qua chính là quãng thời gian điên rồ nhất trong cuộc đời của cô.
Ở hạng mục của nam, chiến thắng thuộc về nam diễn viên người Pháp Vincent Lindon. Giải Nam diễn viên xuất sắc nhất là kết quả xứng đáng cho màn thể hiện xuất thần của anh trong bộ phim truyền hình Measure of A Man. Đứng trên bục nhận giải, Lindon nói với những giọt nước mắt hạnh phúc: “Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nhận một giải thưởng”.
Theo VTV

Danh sách các giải thưởng của LHP Cannes 2015:

Cành cọ vàng (Palme d’Or)

Dheepan – đạo diễn Jacques Audiard

Giải thưởng lớn (Grand Prize)

Son Of Saul – đạo diễn Laszlo Nemes

Đạo diễn xuất sắc nhất

Hầu Hiếu Hiền - The Assassin

Nam diễn viên xuất sắc nhất

Vincent Lindon - The Measure Of A Man

Giải thưởng của hội động giám khảo

The Lobster – đạo diễn Yorgos Lanthimos

Nữ diễn viên xuất sắc nhất

Rooney Mara - Carol

Emmanuelle Bercot - Mon Roi

Kịch bản xuất sắc nhất

Michel Franco - Chronic

Giải thưởng danh dự

Agnès Varda

Giải máy quay vàng (Camera d’Or)

La Tierra Y La Sombra - đạo diễn César Augusto Acevdeo

Giải Cành cọ vàng dành cho phim ngắn

Waves 98 - đạo diễn Ely Dagher

Theo VTV
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phim về người nhập cư giành Cành cọ vàng LHP Cannes 2015