Liên tiếp phát hiện, đấu tranh, chặt đứt các đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng qua biên giới. Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang đã được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh gửi thư khen và động viên.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ gửi thư khen Bộ đội Biên phòng An Giang

Tô Văn - C.K | 25/10/2021, 21:08

Liên tiếp phát hiện, đấu tranh, chặt đứt các đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng qua biên giới. Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang đã được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh gửi thư khen và động viên.

Trong thư khen, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh bày tỏ niềm vui khi biết tin Bộ đội biên phòng An Giang đã xác lập và tổ chức đấu tranh thành công 3 chuyên án, bắt giữ nhiều người liên quan trong đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng qua biên giới tỉnh An Giang. Tổng số tang vật thu giữ hơn 10 kg vàng và các sản phẩm bằng vàng, trị giá khoảng 13 tỉ đồng.

1-bp-khen.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã gửi thư khen Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang - Ảnh: C.K

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang.

“Thành tích trên của Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khen trong thư.

Cũng trong nội dung thư khen, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang phải tiếp tục nắm chắc tình hình, tăng cường công tác phối hợp, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và tổ chức đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Cuối thư khen, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chúc các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang mạnh khỏe và tiếp tục đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong thời gian tới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ gửi thư khen Bộ đội Biên phòng An Giang