Sáng 6.3, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu mọi hành khách nhập cảnh vào Việt Nam phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu khai báo y tế bắt buộc khách nhập cảnh vào Việt Nam

Hải Yến | 06/03/2020, 15:56

Sáng 6.3, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu mọi hành khách nhập cảnh vào Việt Nam phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 nhận định đến thời điểm hiện nay Việt Nam vẫn đang kiểm soát tốt tình hình; thực hiện kịp thời, chủ động công tác phòng, chống dịch.

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp trên thế giới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu "thực hiện khai báo y tế điện tử bắt buộc với tất cả hành khách nhập cảnh vào Việt Nam từ 6 giờ ngày 7.3". Tất cả các hình thức cách ly tập trung đều với nguyên tắc có sự giám sát chặt chẽ của hệ thống y tế, chính quyền địa phương và lực lượng công an, đảm bảo người cách ly phải ở trong khu vực cách ly và hạn chế tối đa việc tiếp xúc bên ngoài.

Bên cạnh việc khai báo y tế bằng giấy, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan triển khai khai báo y tế bắt buộc bằng hình thức điện tử tại địa chỉ website: http://www.suckhoetoandan.vn/khaiyte và có thể thực hiện khai báo ngay tại sân bay, trước khi hành khách lên máy bay; qua đó, tạo thuận lợi cho hành khách nhập cảnh vào Việt Nam.

Tính đến 17 giờngày 5.3, Việt Nam không ghi nhận các trường hợp mắc mới; hiện đang theo dõi, cách ly 68 người; tổng số người nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khoẻ là 14.241 người, trong đó có 407 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 8.806 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 5.028 người cách ly tại nhà, nơi cư trú…

Dạ Thảo - Ảnh: T.T
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu khai báo y tế bắt buộc khách nhập cảnh vào Việt Nam