Con đường chỉ dài 2,3km thẳng tắp, thảm nhựa mịn màng nhưng lại dẫn đến… điểm cụt giữa cánh đồng. Sự lạ lùng này khiến không ít người ở Hà Tĩnh thắc mắc về mục đích và hiệu quả của dự án.

Phóng sự ảnh: Con đường cụt 52 tỉ bị bỏ không giữa cánh đồng ở Hà Tĩnh

21/11/2018, 06:17

Con đường chỉ dài 2,3km thẳng tắp, thảm nhựa mịn màng nhưng lại dẫn đến… điểm cụt giữa cánh đồng. Sự lạ lùng này khiến không ít người ở Hà Tĩnh thắc mắc về mục đích và hiệu quả của dự án.

Điểm cuối của con đường 52 tỉ đồng dừng lại ở... giữa cánh đồng - Ảnh: Quang Cường

Theo tìm hiểu của phóng viên, con đường này nằm trong Dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 21 (nay là quốc lộ 8C) được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt từ năm 2009. Dự án được giao cho UBND huyện Thạch Hà làm chủ đầu tư với tổng nguồn vốn 367 tỉ đồng, trong đó vốn trái phiếu chính phủ là 330 tỉ đồng, còn lại là vốn từ ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác - Ảnh: Quang Cường

Đoạn một của dự án là tuyến chính dài gần 17km, nối từ ngã ba xã Ngọc Sơn đến Trạm Bù (xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà). Tuyến này đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2015. Con đường cụt này là tuyến nhánh dài 5,6km, nối từ đường Hàm Nghi (TP.Hà Tĩnh) về xã Thạch Xuân (Thạch Hà), chỉ mới thi công được 2,3km rồi dừng lại giữa cánh đồng, nơi tiếp giáp xã Thạch Xuân và xã Thạch Đài (huyện Thạch Hà) - Ảnh: Quang Cường

Tuyến này được khởi công từ cuối năm 2014, đến tháng 6.2016 hoàn thành xong 2,3km. Mặt đường rộng 11m được thảm nhựa mịn màng chia thành 4 làn đường, gồm 2 làn dành cho ô tô và 2 làn cho phương tiện thô sơ. Đoạn còn lại dài 3,3km để nối liền với đường Hàm Nghi (TP.Hà Tĩnh) đến nay vẫn chưa triển khai nên con đường bị cụt, nằm chơ vơ giữa đồng ruộng - Ảnh: Quang Cường

Vì chưa thông tuyến nên đường chưa được sử dụng đúng mục đích của dự án. Suốt 2 năm nay, con đường cụt này chỉ phục vụ cho một số ít người dân đi làm đồng và thả gia súc, mặt đường đầy phân trâu, bò - Ảnh: Quang Cường

Theo ông Trần Đình Nghị - Trưởng ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Thạch Hà, tuyến đường này do UBND huyện Thạch Hà làm chủ đầu tư với số vốn là 52 tỉ đồng. Đoạn còn lại dài 3,3km để đấu nối với đường Hàm Nghi, tỉnh Hà Tĩnh giao cho Sở GTVT kêu gọi đầu tư theo hình thức BT (đổi đất lấy hạ tầng). Tuy nhiên giai đoạn 2013-2016 chưa kêu gọi được nhà đầu tư, không có vốn nên chưa triển khai để đấu nối. Hiện nay việc triển khai dự án theo hình thức BT đang tạm dừng - Ảnh: Quang Cường

Cũng theo ông Nghị, huyện Thạch Hà đang mong muốn trong khi chưa thực hiện được 3,3km đường còn lại thì tỉnh đầu tư vốn để nối đoạn đường này về huyện lộ 2 cách khoảng 1,2km. Huyện lộ 2 là con đường huyết mạch nối trung tâm thị trấn huyện Thạch Hà về các xã vùng phía Tây Nam của huyện. Việc đấu nối sẽ phát huy được một phần mục tiêu của dự án là thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các xã thuộc khu vực này - Ảnh: Quang Cường

Quang Cường

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phóng sự ảnh: Con đường cụt 52 tỉ bị bỏ không giữa cánh đồng ở Hà Tĩnh