HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ quyết định tuyên phạt bị cáo Đinh Bằng My (nguyên Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn) 8 năm tù về 2 tội danh.

Phú Thọ: Nguyên Hiệu trưởng giở trò đồi bại với nam sinh lĩnh án 8 năm tù

Thu Anh | 29/10/2019, 13:02

HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ quyết định tuyên phạt bị cáo Đinh Bằng My (nguyên Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn) 8 năm tù về 2 tội danh.

Ngày 29.10, TAND tỉnh Phú Thọ mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Bằng My (nguyên Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn) về tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” và “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”. Phiên tòa được xét xử kín và công khai bản án.

Sau nửa ngày xét xử, TAND tỉnh Phú Thọ tuyên phạt bị cáo Đinh Bằng My 3 năm 6 tháng tù về tội “Dâm ô với người dưới 16 tuổi” và 4 năm 6 tháng tù về tội “Thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Tổng hình phạt là 8 năm tù.

Ngoài ra, về trách nhiệm dân sự, HĐXX công nhận sự thỏa thuận của bị cáo và đại diện bị hại; đồng thời bị cáo bị cấm hành nghề trong 2 năm kể từ khi chấp hành xong án phạt tù.

Ông My bị Công an huyện Thanh Sơn bắt từ tháng 12.2018 với tội danh “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”. Vụ án sau đó bị trả hồ sơ, chuyển lên Công an tỉnh Phú Thọ để điều tra. Sau đó,nguyên Hiệu trưởng bị khởi tố bổ sung về tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Theo cáo buộc, từ cuối năm 2016 đến năm 2018, ông My nhiều lần gọi các học sinh nam đang học lớp 7, 8, 9 lên phòng làm việc với lý do nhắc nhở vi phạm, hỏi thăm tình hình học tập. Sau đó, ông My đưa các cháu vào giường ngủ trong phòng làm việc giở trò đồi bại.

Ông hiệu trưởng dặn học sinh không được kể lại với ai và thường cho các cháu kẹo hoặc tiền từ 20.000 đến 50.000 đồng. Trong vụ án này, có 7 nam sinh đã bị thầy hiệu trưởng lạm dụng tình dục trong suốt thời gian dài, nạn nhân nhỏ nhất 14 tuổi.

Nhã Thanh
Bài liên quan
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phú Thọ: Nguyên Hiệu trưởng giở trò đồi bại với nam sinh lĩnh án 8 năm tù