Cơ quan điều tra Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Hoàng Văn Toản (48 tuổi, nguyên Trưởng trạm bảo vệ rừng Khe Đen, thuộc Lâm trường Trường Sơn) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Quảng Bình: Khởi tố nguyên trạm trưởng bảo vệ để rừng bị phá

Quang Cường | 29/10/2019, 09:02

Cơ quan điều tra Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Hoàng Văn Toản (48 tuổi, nguyên Trưởng trạm bảo vệ rừng Khe Đen, thuộc Lâm trường Trường Sơn) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

>> Bắt giam 2 người chặt phá rừng gỗ quý tại Quảng Bình

Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện vụ phá rừng quy mô lớn xảy ra tại tiểu khu 329, thuộc lâm phận lâm trường Trường Sơn do Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại quản lý.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có 45 cây gỗ đường kính từ 40 đến 120cm, trong đó có 26 cây gỗ lim, 17 cây gõ và 2 cây gỗ chua bị đốn hạ. Tại hiện trường còn lại 45 khúc gỗ có tổng khối lượng hơn 16m3, riêng gỗ lim gần 14m3. Gần hiện trường vụ phá rừng, kiểm lâm cũng phát hiện thêm 67 khúc gỗ lim và gõ có tổng khối lượng gần 5m3 được cất giấu kỹ trong rừng. Lực lượng chức năng thu giữ 3 máy cưa xăng và một số công cụ để chặt gỗ.

Đến ngày 9.5, Công an huyện Quảng Ninh đã xác định đối tượng phá rừng và ra quyết định khởi tố 5 bị can gồm: Dương Trọng Hà (47 tuổi, trú thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch); Nguyễn Đức Cảnh (47 tuổi), Hồ Văn Vương (34 tuổi), Hồ Văn Hinh (30 tuổi) và Hồ Văn Thi (27 tuổi) cùng ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Trong thời xảy ra vụ phá rừng nói trên, ông Hoàng Văn Toản giữ chức vụ Trạm trưởng nhưng đã không thường xuyên quản lý, chỉ đạo và phân công cho nhân viên trạm bảo vệ rừng theo chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ quản lý.

Cơ quan điều tra xác định quá trình lâm tặc vào rừng đốn hạ gỗ xảy ra trong thời gian dài, nhưng cán bộ và nhân viên Trạm bảo vệ rừng Khe Đen không phát hiện kịp thời để ngăn chăn việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.

Bình Hà
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
24 phút trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quảng Bình: Khởi tố nguyên trạm trưởng bảo vệ để rừng bị phá