Nói về cuộc đối thoại của “Bộ tứ kim cương” (Quad) vào tuần trước trên đài Fox News, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đưa ra thông tin Trung Quốc triển khai hơn 60.000 binh sĩ dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC) với Ấn Độ.

Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc Trung Quốc đưa quân đến biên giới giáp Ấn Độ

Cẩm Bình | 11/10/2020, 10:30

Nói về cuộc đối thoại của “Bộ tứ kim cương” (Quad) vào tuần trước trên đài Fox News, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đưa ra thông tin Trung Quốc triển khai hơn 60.000 binh sĩ dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC) với Ấn Độ.

“Hãy nhìn xem, Trung Quốc đưa 60.000 quân đến biên giới phía bắc đối phó Ấn Độ. Khi Úc lên tiếng yêu cầu điều tra COVID-19 thì Trung Quốc đe dọa và bắt nạt họ”, Ngoại trưởng Pompeo phát biểu.

Ông còn nói thêm: “Bốn quốc gia trong Quad đều đối mặt với mối đe dọa từ Trung Quốc. Người dân mỗi nước hiểu rằng họ ngủ quên quá lâu. Nhiều thập kỷ nay phương Tây cho Trung Quốc qua mặt, các chính quyền tiền nhiệm để Trung Quốc đánh cắp tài sản sở hữu trí tuệ lẫn hàng triệu việc làm đi kèm. Nhưng thế giới đã thức tỉnh, nước Mỹ nay xây dựng liên minh chống lại mối đe dọa. Họ chắc chắn cần Mỹ giúp đỡ trong cuộc chiến này”.

Thông tin trên đi ngược lại với những gì Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố cuối tháng 9, rằng Trung Quốc cùng Ấn Độ đều đồng ý ngừng đưa quân đến biên giới nhằm tránh bất kỳ hành động nào làm phức tạp thêm tình hình vốn rất căng thẳng.

Căng thẳng biên giới Trung - Ấn nổ ra từ đầu tháng 5 với đỉnh điểm là lần đụng độ khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Tình hình không ngừng leo thang do hai bên liên tục đưa ra biện pháp đáp trả lẫn nhau (về quân sự lẫn thương mại). Đến tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Trung - Ấn sau cuộc gặp tại Nga nhất trí giảm căng thẳng.

“Bộ tứ kim cương” (Quad) gồm Mỹ - Nhật - Ấn - Úc. Đây là cơ chế do chính quyền Washington lập nên phục vụ mục đích kiềm chế Trung Quốc đang trỗi dậy.

Bài liên quan
Cuộc chiến 'công nghệ xa xỉ' ở Trung Quốc khi ô tô điện ngày càng thông minh và rẻ
Cuộc chiến giành sự chú ý của người tiêu dùng trên thị trường ô tô điện của Trung Quốc đang diễn ra gay gắt với những "công nghệ xa xỉ" mà người mua ô tô ở nước khác chưa từng thấy.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc Trung Quốc đưa quân đến biên giới giáp Ấn Độ