Ánh sáng là yếu tố đóng vai trò vô cùng quan trọng trong thiết kế quán cà phê Adiuvat ở Quy Nhơn. Công trình này được các trang kiến trúc Archdaily, Archello đăng tải.

Quán cà phê ở Quy Nhơn có thiết kế tối giản xuất hiện trên báo kiến trúc quốc tế

07/09/2020, 16:53

Ánh sáng là yếu tố đóng vai trò vô cùng quan trọng trong thiết kế quán cà phê Adiuvat ở Quy Nhơn. Công trình này được các trang kiến trúc Archdaily, Archello đăng tải.

Theo Archdaily, trang kiến trúc của Mỹ thì công trình này được cải tạo từ một ngôi nhà trệt đã xuống cấp có gác gỗ với mặt tiền đá cuội điển hình của những ngôi nhà xây trước năm 1975.

Công trình thiết kế với ánh sáng, vật liệu xây dựng quen thuộc và cây xanh kết hợp, tạo hiệu ứng thẩm mỹ bắt mắt.

Để lấy sáng và thông gió tự nhiên tối ưu cho công trình, các kiến trúc sư sử dụng bố cục không gian nhiều lớp, gồm các lớp không gian theo chiều ngang rõ ràng, mạch lạc, kết thúc bằng bức tường thô của nhà hàng xóm. Trong khi đó, ở chiều dọc, kiến trúc sư bố trí các khoảng thông tầng xen kẽ với các gian thấp. Trong đó, khoảng thông tầng lớn là nơi đặt quầy bar (trung tâm không gian). Những khoảng thông tầng này nhằm tạo ra nhiều tương tác hơn giữa mọi người, mang đến bầu không khí ấm cúng và thoải mái.

Để tiết kiệm chi phí, ngôi nhà sử dụng vật liệu như tường phả xi măng, đá mài, gỗ, kính và tường đá rửa. Ngoài ra, hệ kết cấu, mái fibro xi măng cũ; dầm - sàn gỗ cũ được tái sử dụng.

Công trình được hoàn thành vào năm 2019 với mặt tiền bằng cửa kính lớn, còn bên trong là cách trang trí tối giản, cách sắp xếp hợp lý, phân chia sáng tối rõ ràng. Chủ nhân sử dụng nội thất bằng gỗ tông màu cũ kỹ, mộc mạc tạo cảm giác gần gũi, thân thuộc.

Tất cả các góc ngồi trong không gian này đều rất thoáng đãng, đủ ánh sáng tự nhiên và có tầm nhìn đẹp thông qua hệ thống cửa kính và khoảng thông tầng.

Hệ cửa kính và khoảng thông tầng lấy sáng tự nhiên cho toàn bộ không gian công trình.

Công trình này được các trang du lịch, Tripadvisor nhắc đến như một địa điểm đáng để trải nghiệm khi du lịch ở Quy Nhơn.

Bản phác thảo kiến trúc công trình - Ảnh: A+ H architect

Nhật Hạ - Ảnh: Quang Trần/ Archdaily

Bài liên quan
Đến năm 2030, Việt Nam cần khoảng 15.000 kỹ sư thiết kế chip bán dẫn
Bộ KH-ĐT ước tính đến năm 2030 Việt Nam cần khoảng 15.000 kỹ sư thiết kế, 35.000 kỹ sư làm việc trong các nhà máy sản xuất chip bán dẫn, đồng thời sẽ tạo ra 154.000 việc làm gián tiếp, đóng góp 360.000 tỉ đồng vào GDP.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
44 phút trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quán cà phê ở Quy Nhơn có thiết kế tối giản xuất hiện trên báo kiến trúc quốc tế