Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ đã xin lỗi vì đã đăng trên mạng xã hội Twitter một thông điệp Giao thừa bất thường hôm 31.12.2018 với hình ảnh hai máy bay ném bom B-2 thả các vũ khí nặng hơn 13.000 kg trong phạm vi thử nghiệm.

Quân đội Mỹ xin lỗi về thông điệp 'thả bom' chào mừng năm mới

Hoàng Vũ | 01/01/2019, 19:51

Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ đã xin lỗi vì đã đăng trên mạng xã hội Twitter một thông điệp Giao thừa bất thường hôm 31.12.2018 với hình ảnh hai máy bay ném bom B-2 thả các vũ khí nặng hơn 13.000 kg trong phạm vi thử nghiệm.

“Quảng trường Thời đại có truyền thống Giao thừa bằng việc thả quả cầu lớn… Nếu cần, chúng tôi sẵn sàng thả một thứ gì đó lớn hơn rất nhiều”, thông điệp của Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ đăng tải trên tài khoản Twitter chính thức.

Theo Lầu Năm Góc, bài đăng sau đó đã bị xóa bỏ, đã bao gồm một đoạn video từng gây xôn xao đưa lên hồi đầu năm 2018 cho thấy máy bay ném bom B-2 thả một cặp bom Massive Ordnance Penetrator (MOP) trong phạm vi thử nghiệm.

Dù những quả bom được mô tả trong video chỉ là vũ khí thông thường chứ không phải vũ khí hạt nhân nhưng đăng tải của Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ dường như khiến phần còn lại của thế giới nhớ tới thực tế là quân đội Mỹ đang nắm giữ những vũ khí hạt nhân lớn mạnh nhấttoàn cầu.

Người phát ngôn của Bộ chỉ huy chiến lược, đại úy hải quân Brook Dewalt, nói với CNN rằng bài đăng nói trên là "một phần trong bản tóm tắt các ưu tiên chỉ huy" và chỉ nhằm trấn an người dân Mỹ rằng quân đội luôn sẵn sàng mọi lúc, mọi nơi, ngay cả vào đêm giao thừa.

Trước những chỉ trích từ đông đảo người dân trên khắp mạng xã hội, Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ đã đăng tải lời xin lỗi trên Twitter: "Dòng tweet năm mới trước đó của chúng tôi thật tệ và không phản ánh các giá trị cốt lõi của chúng tôi. Chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi nguyện cống hiến hết mình cho an ninh quốc gia Mỹ và cho cả đồng minh".

Nghị sĩ Dân chủ bang Arizona, Ruben Gallego, thành viên của Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Hạ viện, nói với CNN: "Tôi nghĩ rằng đó là một hành động khó xử. Chúng ta không cần hành động theo cách như thế này".

Hoàng Vũ (theo CNN)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quân đội Mỹ xin lỗi về thông điệp 'thả bom' chào mừng năm mới