Lực lượng cứu hộ Indonesia đang gấp rút triển khai tìm người sống sót sau khi tỉnh Tây Java của nước này vừa xảy ra một trận lở đất.

Indonesia lại hứng chịu thảm họa trước thềm năm mới

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 01/01/2019, 16:41

Lực lượng cứu hộ Indonesia đang gấp rút triển khai tìm người sống sót sau khi tỉnh Tây Java của nước này vừa xảy ra một trận lở đất.

Người phát ngôn Sutopo Purwo Nugroho của Cơ quan Phòng chống thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết hơn 30 ngôi nhà tại làng Sirnaresmi thuộc Tây Java bị chôn vùi vào chiều tối ngày 31.12.

Có ít nhất 9 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Con số tử vong nhiều khả năng sẽ tăng do còn nhiều trường hợp mất tích. 61 người sống sót đến trú ẩn tại một trung tâm sơ tán.

Ít nhất 9 người thiệt mạng và còn hàng chục trường hợp mất tích - Ảnh: AP

Đường sá gồ ghề, mưa lớn cùng mất điện gây khó khăn cho việc triển khai máy móc đến vùng lở đất cứu người, theo người phát ngôn Nugroho.

Đây là thảm họa chết người mới nhất mà Indonesia phải hứng chịu trong năm 2018. Trước đó chưa đầy hai tuần, sóng thần ập vào eo biển Sunda cướp đi sinh mạng của hơn 400 người.

Nỗ lực cứu hộ gặp khó khăn - Ảnh: Reuters
Cẩm Bình (theo AP, SCMP)
Bài liên quan
U.23 châu Á: Indonesia vào tứ kết, Thái Lan trong thế kẹt không dám thắng Tajikistan
Indonesisa đã trở thành đội thứ 6 giành quyền lọt vào tứ kết giải U.23 châu Á sau khi thắng Jordan 4-1 ở lượt quyết định.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần Thơ giải ngân hơn 10.468 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2024 như thế nào?
Năm 2024, TP.Cần Thơ được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 10.468 tỉ đồng, đến nay đã giao chi tiết 8.804 tỉ đồng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Indonesia lại hứng chịu thảm họa trước thềm năm mới