Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong - un ngày 1.1 có bài phát biểu đầu năm mới được nhiều người mong đợi.

Ông Kim Jong - un dọa ‘tìm con đường mới’ nếu Mỹ tiếp tục ép buộc

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282- 060113793980 | 01/01/2019, 13:52

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong - un ngày 1.1 có bài phát biểu đầu năm mới được nhiều người mong đợi.

Ông tái khẳng định trong bài phát biểu: “Quyết tâm đạt được hòa bình vĩnh viễn và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên của tôi rất vững chắc”.

Nhà lãnh đạo ngỏ ý sẵn sàng gặp lại Tổng thống Mỹ Donald Trump để cùng bàn luận chuyện giải trừ hạt nhân, đồng thời kêu gọi Washington thực hiện một số hành động phù hợp để đẩy nhanh quá trình đàm phán đang bị đình trệ hiện tại.

Tuy vậy, ông Kim nhấn mạnh: “Nếu Mỹ không giữ lời hứa mà tính toán sai lòng kiên nhẫn của người dân chúng tôi, nhất định trừng phạt lẫn gây sức ép thì Triều Tiên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cân nhắc tìm hướng đi mới để bảo vệ chủ quyền, theo đuổi hòa bình trên bán đảo”.

Hãng tin Reuters đánh giá phát biểu cứng rắn đầu năm mới mà nhà lãnh đạo Triều Tiên đưa ra càng khiến cho sự hoài nghi về ý định từ bỏ vũ khí của quốc gia Đông Bắc Á này tăng cao.

Trong lần gặp gỡ lịch sử tháng 6.2018, ông Kim cùng Tổng thống Trump nhất trí hướng đến phi hạt nhân hóa và xây dựng nền hòa bình lâu dài. Từ đó đến nay quá trình này không đạt nhiều tiến triển.

Bình Nhưỡng có vài động thái bày tỏ thiện chí như đình chỉ thử vũ khí, phá hủy bãi thử hạt nhân Punggye – ri, tháo dỡ trạm phóng vệ tinh Sohae nhưng phía Mỹ vẫn chưa hài lòng. Washington từ chối từ bỏ cấm vận hoặc tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên (1950- 1953).

Cẩm Bình (theo Reuters, SCMP)
Bài liên quan
Quan chức Triều Tiên sang thăm Iran
Hãng thông tấn KCNA ngày 24.4 đưa tin một phái đoàn do Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại CHDCND Triều Tiên Yun Jong-ho dẫn đầu đã lên đường sang thăm Iran.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
6 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Kim Jong - un dọa ‘tìm con đường mới’ nếu Mỹ tiếp tục ép buộc