Lực lượng an ninh Sudan vào ngày 3.6 đột kích một điểm tập trung người biểu tình tại thủ đô Khartoum. Có thông tin ít nhất 35 người thiệt mạng do đụng độ.

Quân đội Sudan giải tán người biểu tình

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 04/06/2019, 11:39

Lực lượng an ninh Sudan vào ngày 3.6 đột kích một điểm tập trung người biểu tình tại thủ đô Khartoum. Có thông tin ít nhất 35 người thiệt mạng do đụng độ.

Hãng tin Reuters ghi nhận cảnh hỗn loạn khi nhiều người tháo chạy trên đường, kèm theo tiếng nổ súng. Một số nhân chứng cho biết đến sáng ngày 4.6 (giờ địa phương) vẫn còn vài cuộc đấu súng lẻ tẻ.

Theo lời các nhân chứng, cuộc biểu tình ngồi trước trụ sở Bộ Quốc phòng Sudan đã bị giải tán. Một nhóm bác sĩ có liên hệ với lực lượng đối lập phản đối hội đồng quân sự chuyển tiếp (TMC) xác định có ít nhất 35 người thiệt mạng trong tình trạng bạo lực ngày 3.6, hơn 116 người bị thương. Thông tin này chưa được kiểm chứng.

Phe đối lập lên án TMC tiến hành “thảm sát”, hội đồng quân sự tuyên bố họ không tấn công người biểu tình mà chỉ truy bắt vài phần tử quá khích trà trộn hòng kích động căng thẳng. Phía công tố Sudan hạ lệnh tổ chức điều tra làm rõ.

Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu (EU) cùng Liên minh châu Phi (AU) đồng loạt lên tiếng trách TMC sử dụng vũ lực với dân thường.

Đại sứ Anh tại Sudan Irfan Siddiq nghe thấy tiếng súng kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ. Ông khẳng định lỗi thuộc về lực lượng vũ trang Sudan. Đại sứ quán Mỹ cũng đưa ra cáo buộc tương tự.

Trong khu vực, Ai Cập kêu gọi các bên bình tĩnh và kiềm chế. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) ủng hộ đối thoại.

Người dân đốt lốp xe để ngăn lực lượng an ninh - Ảnh: Reuters

Lực lượng vũ trang Sudan hôm 11.4 tiến hành đảo chính chấm dứt 30 năm Tổng thống Omar al-Bashir cầm quyền, sau đó thành lập một hội đồng quân sự (TMC) dự kiến cầm quyền trong khoảng 2 năm.

Tuy vậy người dân mong muốn hội đồng quân sự lập tức trao lại quyền lực cho chính quyền dân sự. Hai bên ngồi lại thảo luận tìm giải pháp suốt vài tuần qua nhưng hiện đàm phán rơi vào bế tắc. Bạo lực bùng nổ mới đây càng khiến hy vọng tái khởi động nỗ lực thương lượng thêm mờ mịt.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quân đội Sudan giải tán người biểu tình