Sự lo ngại về việc Mỹ rút hoặc giảm lực lượng đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) đang tăng cao khi Tổng thống Donald Trump chuẩn bị gặp lại nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un.

Quân Mỹ tại Hàn Quốc – lợi thế mặc cả của ông Trump

14/02/2019, 13:17

Sự lo ngại về việc Mỹ rút hoặc giảm lực lượng đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) đang tăng cao khi Tổng thống Donald Trump chuẩn bị gặp lại nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un.

Tổng thống Trump chuẩn bị dùng quân Mỹ tại Hàn Quốc làm “lá bài” mặc cả trong thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên? - Ảnh: Stars& Stripes

Nhà bình luận chính trị Na Jeong-ju của tờ The Korea Times dự đoán nhiều khả năng hai nhà lãnh đạo thảo luận việc kết thúc Chiến tranh Triều Tiên và rất có thể đạt được thỏa thuận về vấn đề này.

Một điểm đáng lưu ý là Washington sẽ duy trì lực lượng tại Hàn Quốc trong bao lâu nữa. Tuyên bố chấm dứt chiến tranh sẽ đem lại một thỏa thuận hòa bình, tiếp đó là động thái tái điều chỉnh quân đồn trú trong khu vực Đông Bắc Á từ Mỹ.

Theo nhà bình luận Na, Tổng thống Trump sẽ nhân dịp hội nghị thượng đỉnh lần 2 để phác họa ra viễn cảnh như vậy. Mọi chuyện phụ thuộc vào vai trò mới mà USFK được giao trong kỷ nguyên hòa bình.

Ông Trump từng dùng “lá bài” USKF với Hàn Quốc

Washington năm nay chuẩn bị đưa khoảng 4.000 quân nhân về nước rồi bổ sung bằng binh sĩ từ các căn cứ khác. Đây chỉ đơn giản là hoạt động phân bổ lại lực lượng ở nước ngoài, nhưng lại làm dấy lên nghi ngại USFK rút khỏi Hàn Quốc.

Sự hiện diện của quân đội Mỹ cùng với tâm trạng hoảng loạn của người dân Hàn Quốc trước những tin đồn như trên đang bị truyền thông, giới chính trị và thậm chí cả Tổng thống Mỹ lợi dụng nhằm đạt lợi ích nào đó.

Ông Trump đã thể hiện rõ ý định có được “lợi ích kinh tế” khi đàm phán về chia sẻ chi phí cho hơn 28.000 quân đồn trú tại Hàn Quốc. Nhà lãnh đạo Washington nhiều lần phàn nàn rằng triển khai lực lượng tại nước đồng minh quá tốn kém, nên yêu cầu Seoul tăng mức đóng góp. Quốc gia Đông Bắc Á này cuối cùng đành chấp nhận bỏ ra 1,04 nghìn tỉ won (920 triệu USD)- tăng 8,2% so với năm ngoái. Không những vậy, thỏa thuận chia sẻ chi phí chỉ có thời hạn áp dụng 1 năm thay vì 5 năm như trước.

Mỹ - Hàn vừa kết thúc đàm phán chia sẻ chi phí cho USFK - Ảnh: Military

Tuy nhiên nhà bình luận Na cảnh báo tình hình sẽ thay đổi một khi Hàn - Triều thân thiết hơn và nghi ngờ về nguy cơ hòa bình trên báo đảo Triều Tiên bị phá vỡ giảm đi. Lúc đó cần tái đánh giá những lợi thế chiến lược mà USFK mang lại, Washington phải trả lời được câu hỏi tại sao phải giữ lực lượng ở lại.

Cẩm Bình (theo The Korea Times)

Bài liên quan
Mỹ tăng thuế đối với 18 tỉ USD hàng Trung Quốc
Đài CNN dẫn lời Nhà Trắng ngày 14.5 thông báo Tổng thống Joe Biden quyết định tăng thuế đối với 18 tỉ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc – một nỗ lực nhằm ưu tiên ngành sản xuất nội địa đồng thời ngăn chặn đối thủ châu Á phát triển các công nghệ quan trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng kỷ luật Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, nguyên Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền
3 giờ trước Sự kiện
Ngày 14.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các quyết định kỷ luật Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quân Mỹ tại Hàn Quốc – lợi thế mặc cả của ông Trump