Dư luận chưa hết xôn xao vụ ông Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc BQL dự án môi trường và biến đổi khí hậu (Đồng Hới, Quảng Bình) ưu ái cháu ruột Nguyễn Văn Tuấn mà Báo điện tử Một Thế Giới đưa tin, thì nay lại ngỡ ngàng trước việc chính ông này thần tốc bổ nhiệm con trai làm Phó trưởng một phòng quan trọng của BQL này.

Quảng Bình: Cha thần tốc bổ nhiệm con ngồi ghế lãnh đạo sau 36 ngày làm nhân viên

Quốc Nam | 10/07/2019, 15:34

Dư luận chưa hết xôn xao vụ ông Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc BQL dự án môi trường và biến đổi khí hậu (Đồng Hới, Quảng Bình) ưu ái cháu ruột Nguyễn Văn Tuấn mà Báo điện tử Một Thế Giới đưa tin, thì nay lại ngỡ ngàng trước việc chính ông này thần tốc bổ nhiệm con trai làm Phó trưởng một phòng quan trọng của BQL này.

>>Quảng Bình: Chú thần tốc nâng lương cho cháu ruột

Theo đó, ngày 1.11.2016, ông Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc BQL dự án môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới ký quyết định số 05/BQLDA tiếp nhận con trai của ông này là Nguyễn Huỳnh Minh Tuấn vào làm việc tại phòng Kế hoạch-Kỷ thuật của ban này với vị trí nhân viên.

Sau 36 ngày tuyển con vào làm việc, ông Thuận đã nâng đỡ con nhanh đến mứcngỡ ngàng

36 ngày sau, ông Nguyễn Văn Thuận, thần tốc ký quyết định số 18/QĐ-BQLDA ngày 6.12.2016 nâng con trai Nguyễn Huỳnh Minh Tuấn lên làm lãnh đạo với chức danh Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật BQLDA.

Dư luận địa phương đánh giá, đây là trường hợp nâng đỡ con trai quá nhanh lại ở vị trí chủ chốt về các gói thầu môi trường cho thành phố Đồng Hới khiến nhiều người bức xúc. Hiện ở BQL này, ông Thuận còn đưa con dâu Đặng Thị Bình làm thủ quỹ.

Tham mưu ký nháy vào các quyết định thần tốc cho con trai ông Thuận là ông Lê Anh Tuân, Phó Giám đốc BQLDA.

Theo Bảo hiểm xã hội Quảng Bình, con của ông Thuận với chức danh này được hưởng hệ số phụ cấp 0.3, để phấn đấu đến hệ số này, một nhân viên bình thường được thăng chức tuần tự phải mất 10 năm, riêng con trai ông Thuận chỉ 36 ngày.

Hiện UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình đã vào cuộc trường hợp thần tốc đưa con làm lãnh đạo của ông Thuận.

Ông Thuận là tác giả nghiệm thu khống 2 dự án rà phá bom mìn mà Báo điện tử Một Thế Giới đã thông tin.

Loan Nguyễn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quảng Bình: Cha thần tốc bổ nhiệm con ngồi ghế lãnh đạo sau 36 ngày làm nhân viên