Chiều 15.12, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Quảng Nam cho biết nhiều thủy điện lớn ở thượng nguồn đang tăng lưu lượng xả lũ.

Quảng Nam: Nhiều thủy điện tăng xả lũ trong điều kiện thời tiết bất lợi

Lê Đình Dũng | 15/12/2016, 17:49

Chiều 15.12, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Quảng Nam cho biết nhiều thủy điện lớn ở thượng nguồn đang tăng lưu lượng xả lũ.

Theo ban này, hiện nay hồ Sông Tranh 2 thực hiện điều tiết tăng lưu lượng từ 16 giờ ngày 13.12, lưu lượng điều tiết qua tràn lớn nhất là 2075,64 m3/s (1 giờ 15 ngày 14.12).

Hồ Đak Mi 4 thực hiện điều tiết tăng lưu lượng từ 20 giờ 30 ngày 13.12, lưu lượng điều tiết lớn nhất qua tràn là 896,33 m3/s (23 giờ ngày 13.12).

Hồ A Vương thực hiện vận hành điều tiết qua tràn từ 7 giờ ngày 14.12, lưu lượng điều tiết qua tràn lớn nhất là 616,9 m3/s (21 giờ ngày 14.12).

Hồ Sông Bung 4 thực hiện vận hành điều tiết qua tràn từ 1 giờ ngày 15.12, lưu lượng điều tiết qua tràn 235 m3/s.

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam đã thực hiện vận hành, điều tiết hồ chứa nước Phú Ninh từ 13 giờ 30 ngày 12.12 với lưu lượng điều tiết trung bình 269,37 m3/s.

Đáng ngại hơn, 17/17 hồ chứa nước thủy lợi vừa và lớn do Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý đến ngày 15.12 đã đầy. 56 hồ chứa nhỏ do địa phương quản lý đã tích đầy nước.

Nhiều địa phương ở Quảng Nam bị chia cắt nhiều ngày nay đang đối diện với một đợt lũ mới tràn về

Trước tình hình phức tạp có thể xảy ra, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam đã ban hành công văn yêu cầu các địa phương chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư ở các vùng ven biển, ven sông, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét…

Nhiều nhà dân ở xã Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam bị ngập cao

Các địa phương cũng được yêu cầu cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn trên những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm, tràn; cương quyết không cho người, phương tiện đi qua những khu vực nguy hiểm, nơi dễ sạt lở đất.

Tỉnh Quảng Nam cũng nghiêm cấm tàu thuyền hoạt động trên các sông, suối, hồ chứa nước và các nơi ngập sâu để chuyên chở người, hàng hóa. Nghiêm cấm việc vớt củi, đánh bắt cá trên sông, trên các khu vực nước ngập sâu, chảy xiết.

Theo thông báo, mực nước lũ ở Hội An đã xấp xỉ mức báo động 3
Người Hội An sinh hoạt trong lũ
Chợ Hội An bị ngập sâu
Nhiều nơi người dân phải đưa trâu bò lên cao tránh lũ
Các thủy điện đang tăng xả lũ, các vùng hạ du ở Quảng Nam đối mặt nguy cơ ngập cao

Theo thống kê đến thời điểm hiện tại, đợt mưa lũ này đã làm 716 nhà bị ngập; trong đó Hội An: 694 nhà, Nông Sơn: 22 nhà. Tại huyện Quế Sơn có 10 hộ phải di dời.

Mưa lũ đã làm khoảng 3.397 ha bị ngập (Đại Lộc: 1.294 ha, Điện Bàn: 233 ha, Quế Sơn: 1.000 ha, Hội An: 870 ha).

Về giao thông, trên các tuyến quốc lộ đã bị sạt lở khoảng 25.000 m3; trong đó tuyến QL40B đoạn từ Km100 - Km141+080, sạt lở nhiều vị trí với khối lượng lớn. Tuyến ĐT 606 (đoạn qua Tây Giang) bị sạt lở taluy dương, tổng khối lượng khoảng 1.700 m3. Các tuyến còn lại bị ngập nước cục bộ như ĐT608, ĐT609, ĐT610.

Đây là đợt mưa lũ thứ 3 liên tiếp trong vòng gần 1 tháng nay tại địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quảng Nam: Nhiều thủy điện tăng xả lũ trong điều kiện thời tiết bất lợi