Người dân và chính quyền sở tại ở Khu kinh tế Dung Quất (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) rất bức xúc khi hàng trăm ha được giao cho các công ty xây nhà rồi bỏ hoang cả chục năm nay. Trong khi đó, dân thiếu đất chỉ biết đứng nhìn.

Quảng Ngãi: Dân Dung Quất thiếu đất nhìn ‘nhà ma’ các công ty bỏ hoang

Lê Đình Dũng | 10/05/2017, 12:52

Người dân và chính quyền sở tại ở Khu kinh tế Dung Quất (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) rất bức xúc khi hàng trăm ha được giao cho các công ty xây nhà rồi bỏ hoang cả chục năm nay. Trong khi đó, dân thiếu đất chỉ biết đứng nhìn.

Trao đổi với Một Thế Giới, ông Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch UBND xã Bình Đông (huyện Bình Sơn) cho biết trên địa bàn có 4 khu nhà bị bỏ hoang từ năm 2007 đến nay. Những công trình này của Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS, thuộc Tập đoàn Kinh tế Vinashin), nay là Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quản lý).

“Xã rất bức xúc. Đất dân để ở và sản xuất thì thiếu nhưng họ lại bỏ hoang”, ông Vũ cho hay. Theo ông này, chính quyền địa phương đã kiến nghị với Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất thu hồinhưng vẫn chưa thấy xử lý.

Một dự án của DQS bị bỏ hoang
Hàng rào thép gai và cây cỏ um tùm bao quanh những căn "nhà ma"

Ở cạnh bên, xã Bình Trị cũng có ít nhất 2 khu nhà theo kiểu kể trên bị bỏ suốt hàng chục năm qua gồm dự án khách sạn Vạn Năm, khu dịch vụ và sân tập golf của DQS; mỗi chỗ khoảng1 ha.

Ông Ngô Văn Thính, Chủ tịch UBND xã Bình Trị cho rằng: “Dùchủ đầu tư là ai thì việc bỏ hoang như vậy không chỉ lãng phí tiền của mà còn gây bức xúc cho dân, những người đã nhường đất để xây dựng các công trình này”. Do đó, ông này đề nghị tỉnh Quảng Ngãi xem xét nếu các chủ đầu tư cũ không tiếp tục vận hành thì nên lấy lại để cho đơn vị khác thuê, tránh lãng phí.

Ông Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch xã Bình Đông cho rằng dân thì thiếu đất còn các dự án thì bỏ hoang nên rất bức xúc

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng phòng Quản lý đầu tư (Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất) xác nhận: Nằm trên địa bàn 2 xãBình Đông và Bình Trị có tất cả 6 công trình nhà bỏ hoang thuộc 6 dự án. Chủ đầu tư của các công trình nhà, đất bỏ hoang trên nguyên là của Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất thuộc Tập đoàn Kinh tế Vinashin. Cùng với hạng mục nhà tầng, cấp 4 thì tổng diện tích đất bị bỏ hoang của 6 dự án này trên 261 ha.

Theo ông Nghĩa, nguyên nhân của việc các dự án bị bỏ hoang từ năm 2007-2008 đến nay là do chủ đầu tưđang xây dựng dang dở thìthua lỗ nên dừng lại. Hiện 5/6 dự án đã bịBan quản lý Khu kinh tế Dung Quất thu hồi giấy phép, thế nhưng tài sản trên đất vẫn còn.

Những "ngôi nhà ma" ở xã Bình Đông

“Xét cho cùng, nguồn vốn mà chủ đầu tư đã bỏ ra để xây các công trình trên cũng là từ ngân sách. Vì thế việc để lại các khu nhà này là chúng tôi mong muốn sẽ tìm kiếm những nhà đầu tư mới, có ý định sử dụng lại các khu đất trên trả lại phần nào chi phí đã xây dựng các khu nhà này. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm được. Còn nếu chủ đầu tư mới không chấp thuận, thì lúc đó sẽ cho phá bỏ”, ông Nghĩa nói.

Một ngôi nhà cách trung tâm xã Bình Đông tầm 1km, người dân tận dụng làm nơi nuôi gà vịt
Một công trình bỏ hoang tại xã Bình Trị, trung tâm khu đô thị Vạn Tường của Khu kinh tế Dung Quất
Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kiến tạo một xã hội tôn trọng khoa học và tư duy sáng tạo
22 phút trước Khoa học - công nghệ
Theo Bộ trưởng Bộ KH-CN, các hoạt động chào mừng Ngày KH-CN Việt Nam trong thời gian qua đã khơi dậy, truyền cảm hứng và khát vọng sáng tạo trong cộng đồng; hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo, nuôi dưỡng tình yêu khoa học trong giới trẻ, góp phần kiến tạo một xã hội tôn trọng khoa học và tư duy sáng tạo.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quảng Ngãi: Dân Dung Quất thiếu đất nhìn ‘nhà ma’ các công ty bỏ hoang