Bà mẹ trẻ không thể nào tin vào mắt mình khi đi siêu âm nhìn thấy hình ảnh thai nhi kỳ lạ.

Quen tắm sông, cô gái khóc ngất vì biết con trong bụng có đuôi như nàng tiên cá

Blogtamsu | 15/08/2017, 15:23

Bà mẹ trẻ không thể nào tin vào mắt mình khi đi siêu âm nhìn thấy hình ảnh thai nhi kỳ lạ.

Xem thêm:Xe máy kẹp 5 đi đêm lao vào dải phân cách, cô gái mặc váy ngắn rách toác chân

Đánh nữ sinh cấp 2 dã man, 2 gái xinh Hải Dương quỳ gối khóc hối lỗi

Người mẹ nào cũng mong muốn con mình sinh ra được khỏe mạnh, song vẫn có không ít trường hợp mang thaivô cùng kỳ lạ đến khoa họckhó lý giải được.

Đó là câu chuyện chị Ngô (26 tuổi) ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốcvô cùng bàng hoàng khi đi siêu âm ở tháng thứ 6 và phát hiện điều kì lạ. Con trai của chị không giống với những đứa trẻ bình thườngmà lại xuất hiện “đuôi” thay vì chân như nàng tiên cá nhỏ.

Ngô cho biết gia đình chị chưa từng có ai mắc phải căn bệnh này nên không thể là do di truyền. Khi mang thai, chị thường có thói quen tắm ở con sông gần nhà và giặt đồ gần đó. Chị không biết đó có phải điều kì lạ khiến thai nhi dị tật như vậy không?

Chị Ngô đi siêu âm và phát hiện thai nhi mắc phải hội chứng “nàng tiên cá” cực kì hiếm gặp.

Nghe có vẻ phi lý nhưngthai nhi mắc phải hội chứng “nàng tiên cá”, một trong những dị tật kinh khủng ở trẻ nhỏ được hình thành từ lúc còn ở trong bụng mẹ. Hội chứng nàng tiên cácó tên khoa học là Sirenomelia, khiến hai chân của trẻ dính liền vào nhau và không thể đi lại bình thường được.

Nguyên nhân chính dẫn đến dị tật này có thể do tổn thương mạch máu ở tử cung của người mẹ khi mang thai. Tỷ lệ những bé chào đời mắchội chứng nàng tiên cá chỉ chiếm 1/100.000 và hầu hết đứa trẻ chỉ có thể sống được vài giờ hoặc cao lắmvài nămsau khi sinh vì cơ quan nội tạng bị chèn ép, không thể hoạt động bình thường.

Tuy biết con sinh ra sẽ không thể sống sót quá lâu nhưng chị Ngô vẫn quyết định chăm sóc, nuôi dưỡng hết lòng.

Chị Ngô vô cùng hối hận khi không cẩn thận trong mọi hoạt động khi mang thai dẫn đến tình trạng như vậy. Dù quá trình được làm mẹ ngắn ngủi nhưng chịsẽ nuôi nấng đứa nhỏ này đến khi không thể.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên ghi nhận thai nhi mắc phải hội chứng nàng tiên cá. Một bé gái ở Mỹ tên là Shiloh Pepin được gọi là “nàng tiên cánhỏ", tuy thực hiện hơn 150 ca phẫu thuật nhưng vẫn qua đời năm 10 tuổi.

Cô bé Pepin là trường hợp hiếm hoi mắc căn bệnh này có thể sống đến năm 10 tuổi.

Chủ ô tô đậu trên vỉa hè cãi cố, tài xế nói không biết ông Đoàn Ngọc Hải là ai!Video: VnExpress

Bất ngờ các cô gái xinh Việt tiết lộ làm chuyện ấy bao nhiêu là đủ:

Xem thêm:Chủ ô tô đậu trên vỉa hè cãi cố, tài xế nói không biết ông Đoàn Ngọc Hải là ai!

Bất ngờ các cô gái xinh Việt tiết lộ làm chuyện ấy bao nhiêu là đủ

Clip thầy 'mây mưa' với nữ sinh trong lớp rúng động dư luận

Mỹ nữ uống xỉn đòi quan hệ ở quán karaoke, thiếu gia từ chối phũ phàng

Chê tình cũ 5 năm vẫn chạy Dream, mỹ nữ Hà Nội chết lặng khi biết sự thật

Giả làm kẻ mua dâm, nhiếp ảnh gia chụp lén loạt ảnh sốc ở CLB người lớn

Thiếu gia bắn xuyên Lamborghini Huracan giá 17 tỉ để chứng tỏ độ giàu

Sốc vì tuổi các bạn trẻ Việt xem phim người lớn, đề nghị cấm Tùng Sơn biểu diễn

Nghi Ân (theoThaicooler)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đấu thầu vàng miếng sáng nay, giá tham chiếu cao hơn phiên trước
Sáng 25.4, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng với giá tham chiếu 82,3 triệu đồng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quen tắm sông, cô gái khóc ngất vì biết con trong bụng có đuôi như nàng tiên cá