Một Ủy ban thuộc Quốc hội Anh đã đệ trình yêu cầu những mạng xã hội lớn phải kiểm duyệt nội dung, bắt buộc xóa bỏ tất cả những tin tức giả khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm pháp lý với những thông tin được đăng tải trên mạng xã hội.

Quốc hội Anh muốn Google, Facebook phải kiểm duyệt nội dung

Hà Ngọc Bách | 29/07/2018, 15:21

Một Ủy ban thuộc Quốc hội Anh đã đệ trình yêu cầu những mạng xã hội lớn phải kiểm duyệt nội dung, bắt buộc xóa bỏ tất cả những tin tức giả khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm pháp lý với những thông tin được đăng tải trên mạng xã hội.

Ủy ban Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao của Anh, ngày 28.7 đã ra một tuyên bố yêu cầu Facebook và Google cũng như các nền tảng mạng xã hội khác phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi thứ được xuất bản trên nền tảng của họ.

Theo Ủy ban này thì họ đã tiến hành một cuộc điều tra liên quan đến tin tức giả tràn lan trên mạng xã hội và nhấn mạnh rằng những gã khổng lồ công nghệ phải làm nhiều hơn để nhổ cỏ tận gốc những nội dung độc hại, bất hợp pháp cũng như những quảng cáo sai sự thật.

Ủy ban của Quốc hội Anh này muốn các công ty truyền thông xã hội "hoang dã ở phương Tây" phải hành động trước những nội dung độc hại và bất hợp pháp đang lan tràn trên nền tảng của họ.

"Trong cuộc điều tra này, chúng tôi đã vén được tấm màn che thế giới bí mật của những gã khổng lồ công nghệ. Họ đã vô trách nhiệm với số lượng lớn dữ liệu mà họ thu thập được từ người dùng. Trong suốt thời gian chúng tôi điều tra, những công ty này đã cố gắng làm suy yếu sự giám sát cũng như đảo lộn những câu trả lời của họ", Chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Damian Collins tuyên bố.

"Cần phải có sự minh bạch trong những hoạt động của họ và họ sẽ phải chịu trách nhiệm về những nội dung có hại, gây hiểu lầm được đăng tải trên nền tảng web của họ", ông Collins nói thêm.

Theo Ủy ban Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao thì hiện cảFacebook, Twitter và Google đều "vô trách nhiệm" trong hoạt động thu thập dữ liệu người dùng của họ.

Dự kiến chính phủ Anh sẽ xuất bản một "sách trắng" về an toàn không gian mạng vào cuối năm nay, nhằm đề xuất cả cải cách luật để mạng truyền thông xã hội và không gian internet an toàn hơn.

Thiên Hà (theo The Sun)
Bài liên quan
Tiếp tục xử lý nhiều doanh nghiệp bán vàng có vi phạm
Lực lượng quản lý thị trường tiếp tục phát hiện và xử lý nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng có vi phạm ở Nghệ An, Long An... những ngày qua.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quốc hội Anh muốn Google, Facebook phải kiểm duyệt nội dung