Giới nghị sĩ Mỹ đang tìm cách đảm bảo cuộc bầu cử Tổng thống ngày 3.11 diễn ra an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 hoành hành, trong đó phương án bỏ phiếu qua thư điện tử là vấn đề được đưa ra tranh luận quyết liệt nhất.

Quốc hội Mỹ tranh luận về bỏ phiếu qua thư điện tử

19/04/2020, 15:34

Giới nghị sĩ Mỹ đang tìm cách đảm bảo cuộc bầu cử Tổng thống ngày 3.11 diễn ra an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 hoành hành, trong đó phương án bỏ phiếu qua thư điện tử là vấn đề được đưa ra tranh luận quyết liệt nhất.

Hàng dài cử tri tham gia cuộc bầu chọn sơ bộ ứng viên đại diện đảng Dân chủ tranh cử Tổng thống tại bang Wisconsin hôm 7.4 - Ảnh: Reuters

Đương kim Tổng thống Donald Trump cùng những đồng minh thuộc đảng Cộng hòa phản đối đẩy mạnh bỏ phiếu qua thư điện tử do lo ngại gian lận. Phía Dân chủ lập luận thủ tục bầu cử phải thay đổi vì người dân không muốn xếp hàng dài hoặc đến nơi đông đúc đầy nguy cơ lây nhiễm.

Nhiều nghị sĩ Dân chủ đang thúc đẩy đưa vào một dự luật ứng phó với COVID-19 mới (chuẩn bị được đưa ra) vài khoản tài trợ cho công tác bầu cử ở các bang. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đề xuất số tiền khoảng 2 - 4 tỉ USD để tiểu bang thiết lập hoặc mở rộng hạ tầng bỏ phiếu qua thư điện tử, đem lại phương án thay thế hình thức đi bỏ phiếu trực tiếp.

Ngày 7.4 vừa qua, cuộc bầu chọn sơ bộ ứng viên đại diện đảng Dân chủ tranh cử Tổng thống tại bang Wisconsin diễn ra trong tình trạng hàng loạt điểm bỏ phiếu đóng cửa và thiếu hụt nhân sự bởi dịch bệnh. Cử tri phải xếp hàng dài chờ đợi. Thống đốc Wisconsin (là đảng viên Dân chủ) vốn lên kế hoạch hoãn tổ chức nhưng đảng Cộng hòa đã ngăn chặn thành công.

Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar - nhân vật dẫn đầu nỗ lực bỏ phiếu qua thư điện tử - cùng Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hạ viện Zoe Lofgren phủ nhận cáo buộc muốn thao túng hoạt động bầu cử ở 50 bang từ đảng Cộng hòa.

Theo Thượng nghị sĩ Klobuchar: “Chúng tôi chỉ muốn bầu cử an toàn”. Ông đánh giá quan điểm đang dần thay đổi, tiêu biểu là trường hợp Thống đốc Chris Sununu của bang New Hampshire (đảng viên Cộng hòa) tuyên bố cân nhắc tiến hành bỏ phiếu qua thư điện tử nếu đến tháng 11 mà rủi ro dịch bệnh vẫn cao.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Rodney Davis yêu cầu không được lợi dụng tình hình dịch bệnh, đồng thời nhận định bỏ phiếu qua thư điện tử khó khả thi ở vùng nông thôn.

Trong cuộc họp báo ngày 7.4, Tổng thống Trump tuyên bố: “Bỏ phiếu qua thư điện tử là điều nguy hiểm cho đất nước. Đã từng xảy ra nhiều trường hợp lừa đảo”. Nhưng thăm dò của Reuters/Ipsos chỉ ra rằng 72% người Mỹ trưởng thành ủng hộ bỏ phiếu qua thư điện tử trong trường hợp dịch bệnh tiếp tục lây lan.

Mở rộng bỏ phiếu qua thư điện tử đòi hỏi các bang đầu tư hệ thống hạ tầng và đào tạo nhân lực phục vụ. Trung tâm Chính sách lưỡng đảng (Bipartisan Policy Center) ước tính số tiền cần dùng cho công tác này vào khoảng 1,5 tỉ USD.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Bài liên quan
Một cơ sở thẩm mỹ bị đóng cửa đã cố tình thay tên để tiếp tục hoạt động trái phép
Sau khi bị xử phạt, đóng cửa 18 tháng, một cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ 57 Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, TP.HCM đã thay tên công ty và mở phòng khám chuyên khoa da liễu mang tên “An Nhi” nhằm né việc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quốc hội Mỹ tranh luận về bỏ phiếu qua thư điện tử