Bitcoin hướng tới mức tăng hàng tháng lớn nhất trong hơn 3 năm qua vào hôm 29.2 và gần với mức kỷ lục 69.000 USD, sau khi dòng tiền đổ vào các quỹ Bitcoin được niêm yết thúc đẩy một đợt tăng giá mạnh.
Bà Vũ Hoàng Yến, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Be Group cho rằng người Việt cần có ý thức bảo vệ "chủ quyền số" của Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt phải liên kết, tạo nên hệ sinh thái số thuần Việt lớn mạnh.
VCCI đánh giá thời hạn sở hữu nhà chung cư là quy định can thiệp đến quyền sở hữu, tác động rất lớn đến quyền lợi của người dân và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như thị trường bất động sản.
Ở Việt Nam, pháp luật chưa công nhận quyền sở hữu đối với tài sản ảo, tài sản kỹ thuật số. Tuy nhiên, các giao dịch trao đổi, mua bán các sản phẩm này trên môi trường mạng khá sôi động.
Chuyên gia Nguyễn Văn Đỉnh cho rằng pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản hiện nay có “xung đột” về quyền sử dụng đất của cá nhân nước ngoài với quyền sở hữu nhà ở của cá nhân nước ngoài.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Hội nghị Trung ương 5 khẳng định quyền sử dụng đất là quyền sử dụng một loại tài sản và hàng hóa đặc biệt nhưng không phải là quyền sở hữu.
UBND TP Hà Nội cho biết, sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, từng bước hình thành chính quyền số, phát triển đô thị thông minh.
15 nhóm nhân quyền đang thúc giục Tổng thống Mỹ - Joe Biden tham gia vào cuộc chiến lâu dài nhằm ban hành một sự miễn trừ sở hữu trí tuệ với vắc xin COVID-19 tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), gọi sự lãnh đạo của ông là "điều cần thiết về mặt đạo đức".
Hôm 15.11, Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) cho biết đã mời Moderna tham gia "các cuộc thảo luận thiện chí" để giải quyết tranh chấp kéo dài nhiều tháng về đơn xin cấp bằng sáng chế của công ty này mà những người ủng hộ cho rằng có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất vắc xin COVID-19 trên toàn cầu.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự và khoản 8 Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Việc Mỹ ủng hộ tạm đình chỉ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ với vắc xin COVID-19 có thể là chiến thuật khiến các nhà sản xuất nhượng bộ bằng cách chia sẻ công nghệ hay mở rộng liên doanh, qua đó giúp thúc đẩy sản lượng toàn cầu tăng nhanh.
Cổ phiếu nhiều hãng sản xuất vắc xin COVID-19 trên thế giới giảm hôm 6.5, một ngày sau khi Tổng thống Joe Biden có kế hoạch ủng hộ việc từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ với vắc xin.
Mỹ đã quyết định ủng hộ việc đình chỉ tạm thời việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với vắc xin COVID-19. Động thái này có thể khiến gây phẫn nộ từ ngành dược phẩm, vốn phản đối mạnh mẽ việc từ bỏ bằng sáng chế.