Chiều 8.10, trung tâm biểu diễn Lune Hội An đã giới thiệu tới khán giả vở diễn nghệ thuật mới và chương trình lưu diễn thế giới năm 2019-2020 với vở múa đương đại mang tên "Palao".

Ra mắt vở diễn 'Palao' tại Hội An

Hải Yến | 09/10/2018, 09:17

Chiều 8.10, trung tâm biểu diễn Lune Hội An đã giới thiệu tới khán giả vở diễn nghệ thuật mới và chương trình lưu diễn thế giới năm 2019-2020 với vở múa đương đại mang tên "Palao".

Chia sẻ với báo chí tại buổi họp, ông Nguyễn Nhất Lý, Giám đốc Nghệ thuật và Âm nhạc cho biết "Palao tiếng Chăm nghĩa là "buông, thả trôi để đón những điều mới mẻ. Chính vì vậy, vở diễn tái hiện về cuộc sống văn hóa dân tộc Chăm qua góc nhìn nghệ thuật và âm nhạc đương đại độc đáo. Các nghệ sĩtham gia vở diễn sẽ vừa múa, hát, vừa chơi các loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc Chăm".

Ra mắt vở múa đương đại “Palao” về văn hóadân tộc Chăm

Ngoài ra, khán giả còn nhìn thấy sự xuất hiện của những chiếc chum lớn, nhỏ hiện diện trong chương trình với mọi hình thức và màu trắng đặc trưng của trang phục, khẳng định bản sắc văn hóa của dân tộc Chăm.Ông Lý khẳng định vở diễn "Palao" là sự tri ân cho những đóng góp của văn hóa dân tộc Chăm trong tổng thể nền tảng văn hóa dân tộc Việt Nam. Vở diễn có ý nghĩa truyền tải thông điệp và những giá trị về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam đến với thế giới.

Vở diễn "Palao" mang đậm nét văn hóa dân tộc Chăm sẽ được giới thiệu tới khán giả vào tháng 11 tạitrung tâm biểu diễn Lune Hội An, Quảng Nam.

Dạ Thảo - Ảnh: BTC
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
1 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ra mắt vở diễn 'Palao' tại Hội An