Chủ tịch HĐND TP.Phan Thiết ông Đỗ Ngọc Điệp đã trực tiếp ký 32 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn trái quy định pháp luật...

Sai phạm về đất đai, Chủ tịch HĐND TP.Phan Thiết Đỗ Ngọc Điệp bị khởi tố

16/12/2019, 20:30

Chủ tịch HĐND TP.Phan Thiết ông Đỗ Ngọc Điệp đã trực tiếp ký 32 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn trái quy định pháp luật...

Ông Đỗ Ngọc Điệp tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận vào chiều ngày 16.12.2019.

Chiều 16.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đỗ Ngọc Điệp - Chủ tịch HĐND TP.Phan Thiết về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai (Điều 229 Bộ luật Hình sự 2015), áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, cho tại ngoại điều tra.

Ông Điệp còn đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐND TP.Phan Thiết, do đó các cơ quan liên quan đang làm các thủ tục để HĐND TP.Phan Thiết họp thông qua việc bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND TP.Phan Thiết của ông Điệp.

Ông Đỗ Ngọc Điệp, trong thời gian giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết từ năm 2016-2018, đã trực tiếp ký 32 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn trái quy định pháp luật, tổng cộng 32 thửa đất với diện tích 46.865m2.

Trước đó, ngày 9.12, Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức công bố quyết định của Tỉnh ủy về việc thi hành kỷ luật đối với ông Đỗ Ngọc Điệp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Phan Thiết. Theo đó, Tỉnh ủy Bình Thuận thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Điệp; làm các thủ tục để HĐND TP.Phan Thiết họp thông qua việc bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND TP.Phan Thiết.

Hồi tháng 11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đã có Thông báo kết luận kiểm tra đối với 5 đảng viên đang là lãnh đạo và nguyên là lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.Phan Thiết và một số đơn vị liên quan thuộc Đảng bộ TP.Phan Thiết.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã triển khai Quyết định, Kế hoạch và tiến hành kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với 5 đảng viên gồm: Ông Đỗ Ngọc Điệp - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.; ông Trần Hoàng Khôi - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết; ông Phạm Thanh Thái - Trưởng phòng TN-MT TP.Phan Thiết; ông Nguyễn Ngọc Hải - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Phan Thiết và ông Nguyễn Hữu Hoành - Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Phan Thiết.

Thông báo kết luận kiểm tra nêu rõ: Cả 5 đảng viên nêu trên đều có khuyết điểm, sai phạm đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật theo Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận sẽ tiếp tục triển khai quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với 5 đảng viên nêu trên.

Trong số 5 đảng viên sai phạm, ngày 12.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã thực hiện lệnh bắt giam đối với ông Trần Hoàng Khôi - Phó Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết. Ông Khôi bị khởi tố vì đã ký quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn trái quy định pháp luật.

Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã thực hiện bắt tạm giam đối với bị can Phạm Thanh Thái - Trưởng phòng TN-MT TP.Phan Thiết và Lê Hoàng Anh Tân - chuyên viên Phòng TN-MT TP.Phan Thiết, về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Đến ngày 1.11, Sở TN-MT Bình Thuận đã có quyết định cách chức Giám đốc Nguyễn Ngọc Hải và Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Hoành của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Phan Thiết. Đây là nhóm cán bộ có sai phạm và liên đới trách nhiệm trong vụ sai phạm đất đai nghiêm trọng tại TP.Phan Thiết.

Ngày 22.11.2019, UBND tỉnh Bình Thuận đã ra Quyết định thi hành kỷ luật với hình thức giáng chức đối với ông Lê Nguyễn Thanh Danh - Phó Giám đốc Sở TN-MT Bình Thuận.

Lý do được xác định là: Ông Lê Nguyễn Thanh Danh được phân công phụ trách lĩnh vực đất đai, là Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất, bản thân là người tham mưu và nắm rất rõ các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các hướng dẫn, chỉ đạo của Sở TN-MT.

Tuy nhiên, ông Danh đã thiếu trách nhiệm, không kiểm tra để Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phan Thiết đề nghị và ký cho tách thửa trên một khu đất với số lượng lớn, dẫn đến việc hình thành khu dân cư tự phát; chuyển thông tin địa chính không đúng quy định làm thất thoát ngân sách Nhà nước như Kết luận số 1696/KL-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ông Lê Nguyễn Thanh Danh đã trực tiếp ký cho phép tách thửa không đúng quy định, không chỉ đạo kiểm tra việc TP.Phan Thiết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định, tạo điều kiện cho các hộ gia đình, cá nhân thực hiện phân lô, bán nền, hình thành các khu dân cư tự phát để trục lợi. Trong đó có trường hợp khi phát hiện UBND TP.Phan Thiết không đồng ý cho tách thửa, Sở TN-MT cũng không thu hồi văn bản cho tách thửa đã ký và chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai dừng việc ký tách thửa này.

Các sai phạm nêu trên gây dư luận không tốt về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, quy hoạch đô thị tại địa bàn TP.Phan Thiết, ảnh hưởng đến uy tín của địa phương, giảm sút uy tín cá nhân của ông Lê Nguyễn Thanh Danh và Sở TN-MT tỉnh.

Theo TTXVN

Bài liên quan
Đồng ý khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu Quốc hội với Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái để cơ quan chức năng thực hiện việc khởi tố, bắt tạm giam.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Quy định siết việc phân lô bán nền: Hiểu sao cho đúng?
Ông Nguyễn Anh Quê, Chủ tịch Tập đoàn G6 cho rằng quy định hạn chế phân lô bán nền chỉ áp dụng đối với dự án bất động sản, không áp dụng với đất cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu tách thửa với mục đích cho/tặng, thừa kế, chuyển nhượng cho người khác.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sai phạm về đất đai, Chủ tịch HĐND TP.Phan Thiết Đỗ Ngọc Điệp bị khởi tố