Bản tin sáng 28.4 của Bộ Y tế cho biết, trong 12h qua Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19.

Sáng 28.4: Việt Nam không có ca COVID-19, Lào dịch bệnh lan ra 15/18 tỉnh thành, Thái Lan số người chết cao nhất từ đầu dịch, Ấn Độ vượt 200.000 ca tử vong

SK&ĐS-TTXVN | 28/04/2021, 05:59

Bản tin sáng 28.4 của Bộ Y tế cho biết, trong 12h qua Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19.

Trước đó, chiều 27.4, Bộ Y tế cho biết có thêm 5 ca mắc COVID-19, trong đó 4 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thái Nguyên, Hà Nội và Khánh Hoà; 1 ca lây nhiễm từ ca nhập cảnh tại nơi cách ly ở Yên Bái.

Như vậy, tính từ 18h ngày 27.4 đến 6h ngày 28.4: Việt Nam tạm thời không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Hiện tổng số ca mắc ở nước ta vẫn là 2.857 ca. 

Cũng theo Bộ Y tế, tính đến 16 giờ ngày 27.4.2021, Việt Nam đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 và 2 cho 318.792 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, các lực lượng công an, quân đội.

Liên quan đến công tác tiêm chủng, Bộ Y tế đã có quyết định điều chuyển 20.000 liều vắc xin trong tổng số 43.700 liều vắc xin AstraZeneca phòng COVID-19 cấp cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương đợt 2 cho 9 địa phương khác gồm Lào Cai và 8 tỉnh khu vực Tây Nam bộ.

Đông Nam Á: 17.400 ca nhiễm mới

Trong ngày 27.4, toàn khối có trên 17.400 ca nhiễm mới, tổng ca tử vong lên tới trên 66.800 người. Dịch bất ngờ lây lan rộng ra hầu khắp các tỉnh ở Lào, trong khi số ca tử vong mới tại Thái Lan tăng cao nhất từ đầu dịch.

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 27.4, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 17.484 ca mắc COVID-19 và 262 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh lên 3.344.050 trường hợp và 66.577 ca tử vong. Toàn khối có 3.036.832 bệnh nhân đã bình phục.

Trong 24 giờ qua, khu vực Đông Nam Á có 5 quốc gia ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 trong đó Indonesia chiếm nhiều nhất với 168 ca. Philippines ghi nhận 63 ca tử vong, Malaysia thêm 13 ca, Thái Lan thêm 15 ca và Campuchia ghi nhận 3 ca tử vong mới.

Với 4.656 ca nhiễm mới, Indonesia ghi nhận tổng cộng 1.651/794 ca bệnh và 44/939 ca tử vong, tiếp tục là ổ dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất trong các nước ASEAN.

Trong khi đó, Philippines ghi nhận ca tử vong mới giảm dần nhưng vẫn ở mức cao nhất khu vực, với 7.204 trường hợp. Nước này đã ghi nhận tổng cộng 1.013.618 ca bệnh, trong đó có 16.916 ca tử vong và 925.027 ca bình phục.

Dịch bệnh đang diễn biến rất "nóng" tại Thái Lan khi số ca nhiễm mới vẫn vượt ngưỡng 2.000 người/ngày. Ngày 27.4, nước này ghi nhận 2.179 ca nhiễm mới, đưa tổng ca bệnh lên 59.687

Tình hình dịch tại Campuchia vẫn đáng ngại với 508 ca nhiễm mới và 3 ca tử vong. Trong khi đó, dịch đang lây lan nghiêm trọng ở Timor Leste và Lào, với lần lượt mỗi nước 99 và 75 ca nhiễm mới.

Lào: Dịch bệnh đã lan ra 15/18 tỉnh thành

Chiều 27.4, Lào ghi nhận thêm 75 ca mắc mới COVID-19, giảm 38 ca so với một ngày trước đó. Tuy nhiên, số tỉnh/thành của Lào có ca mắc COVID-19 vẫn tiếp tục tăng, cho thấy dịch vẫn tiếp tục lan rộng tại nước này.

Ban Chỉ đạo quốc gia Lào về phòng chống dịch COVID-19 cho biết sau một ngày có số ca mắc mới thấp hơn tỉnh Champasak, thủ đô Viêng Chăn tiếp tục có số người nhiễm cao nhất cả nước trong 24 giờ qua với 59 ca. Tiếp đó là tỉnh Champasak, tỉnh Viêng Chăn, tỉnh Savannakhet, tỉnh Bokeo, tỉnh Luang Prabang và Xiengkhuang.

Với 59 ca mắc mới, thủ đô Viêng Chăn hiện có 333 ca mắc COVID-19, cao nhất trên cả nước, chủ yếu là các ca được phát hiện từ ngày 20.4 và đều có liên quan đến bệnh nhân số 59. Đáng chú ý, với việc tỉnh Xiengkhuang lần đầu có ca mắc COVID-19, số tỉnh/thành có người nhiễm bệnh đã lên tới 15/18, trong đó có tới 8 tỉnh tiếp giáp 9 tỉnh của Việt Nam gồm Sơn La, Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh,  Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum. Hiện chỉ còn 2 tỉnh của Lào có chung đường biên giới với các tỉnh của Việt Nam là tỉnh Houaphanh và tỉnh Attapue là chưa có ca mắc COVID-19. 

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vừa ra Chỉ thị hướng dẫn Đảng bộ các cấp tăng cường thực hiện biện pháp phòng chống và ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Chỉ thị nêu rõ các cấp Ủy phải chống dịch với tinh thần thời chiến, coi việc ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 là nhiệm vụ chiến lược và cấp bách, dù kinh tế không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng tiêu cực, nhưng nhiệm vụ tiên quyết vẫn là cơ bản không chế được sự lây lan của dịch bệnh một cách chủ động.

Tỉnh Xiengkhuang, Bắc Lào sáng 27.4 cũng áp dụng lệnh phong tỏa trên toàn tỉnh. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 18/18 tỉnh/thành của Lào thực hiện phong tỏa và giới nghiêm. Tính đến thời điểm hiện tại, Lào ghi nhận tổng cộng 511 ca mắc COVID-19, tất cả bệnh nhân của Lào đều trong trạng thái sức khỏe ổn định, chưa có trường hợp diễn biến nghiêm trọng hoặc tử vong.

Thái Lan: Ca tử vong trong ngày cao nhất từ đầu dịch

Thái Lan ngày 27.4 ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 trong ngày ở mức cao nhất từ trước đến nay sau khi quốc gia Đông Nam Á này xác nhận thêm 15 bệnh nhân không qua khỏi.

Giới chức Thái Lan ngày 27.4 cũng ghi nhận thêm 2.179 ca nhiễm mới, nâng tổng số các ca bệnh từ trước tới nay lên 59.687 ca, trong đó có 163 ca tử vong. Trong số các ca nhiễm mới được ghi nhận, có 2.149 ca lây nhiễm cộng đồng, 25 ca được phát hiện thông qua việc chủ động xét nghiệm và 5 ca ngoại nhập. Cho đến nay, Thái Lan vẫn còn 25.973 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị trong các bệnh viện, trong đó có 5.665 người tại các bệnh viện dã chiến và 169 người phải thở máy.

Trong bối cảnh dịch bệnh gia tăng, Chính phủ Thái Lan sẽ áp dụng một hệ thống chỉ huy duy nhất để nâng cao hiệu quả của chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 quốc gia, với mục tiêu tiêm chủng cho khoảng 30 triệu người trong 3 tháng tới và 50 triệu người vào cuối năm nay trên tổng dân số gần 70 triệu người.

Trên trang Facebook chính thức, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết ngày 26.4 ông đã gặp các cố vấn tại Tòa nhà Chính phủ để thảo luận về những cách thức tăng cường phân phối vaccine ngừa COVID-19, vốn được coi là ưu tiên hàng đầu của quốc gia. Chính phủ sẽ làm mọi việc trong khả năng để mua thêm vaccine hỗ trợ cho chiến dịch tiêm chủng, với mục tiêu mua khoảng 10-15 triệu liều/tháng từ một số nhà sản xuất.

Cho đến nay, Thái Lan đã chấp thuận sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của Sinovac, AstraZeneca và Johnson & Johnson, trong khi đang tìm cách nhập khẩu hai loại vaccine khác là Pfizer và Sputnik V.

Campuchia đóng cửa toàn bộ sòng bạc ở các tỉnh giáp giới Thái Lan

Bộ Y tế Campuchia chiều 27.4 thông báo trong 24 giờ qua, nước này đã có thêm 508 ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Tính đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại quốc gia Đông Nam Á này lên tới 11.063 người, trong đó 3.704 trường hợp đã bình phục và 82 người không qua khỏi.  

Làn sóng lây nhiễm cộng đồng đã lan tới tỉnh vùng biên xa xôi của Campuchia giáp Thái Lan là Banteay Meanchey - nơi chính quyền địa phương vừa ra lệnh tạm thời đóng cửa toàn bộ các khu sòng bạc tại tỉnh này từ ngày 27.4 để ngăn chặn nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát mạnh. Chính quyền cũng cho phong tỏa một số khu vực ở thành phố Poipet gần biên giới với Thái Lan đề phòng khả năng dịch lan vào các khu dân cư xung quanh.

Trong khi đó, tại Kampong Chhnang - một trong những tỉnh có đông cộng đồng người gốc Việt sinh sống, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 90km, chính quyền địa phương đã ban hành lệnh phong tỏa 2 thôn Kampong Preah và Chhnuk Trou Village. thuộc huyện Boribo sau khi phát hiện 4 người gốc Việt nhiễm virus SARS-CoV-2.

Theo trang thống kê worldometers, trong 24 giờ qua, Ấn Độ lại lập kỷ lục thế giới về ca nhiễm mới, với 362.902 ca, trong khi có thêm 3.285 ca tử vong mới. 

an-do-2704.jpeg
Xe cứu thương xếp hàng chở người bệnh COVID ở Ahmedabad, Ấn Độ. 

CNN cho biết, Ấn Độ đã ghi nhận tổng cộng hơn 17,9 triệu ca mắc COVID kể từ khi đại dịch bắt đầu, nhưng con số thực, theo các chuyên gia,  có thể cao gấp 30 lần, đồng nghĩa lên tới trên nửa tỷ ca mắc.

Các nhân viên y tế và nhà khoa học ở Ấn Độ từ lâu đã cảnh báo rằng các ca nhiễm COVID-19 và các trường hợp tử vong được báo cáo thiếu đáng kể vì một số lý do, bao gồm cơ sở hạ tầng yếu kém, lỗi của con người và tỉ lệ xét nghiệm thấp.

Ông Ramanan Laxminarayan, Giám đốc Trung tâm Động lực học, Kinh tế và Chính sách về bệnh tật ở New Delhi, cho biết: “Mọi người đều biết rằng cả số ca bệnh và số tử vong đều là những con số thấp nhất”. “Năm ngoái, chúng tôi ước tính rằng chỉ có một trong số khoảng 30 trường hợp nhiễm virus được phát hiện bằng cách xét nghiệm, vì vậy con số được báo cáo thấp hơn rất nhiều so với ca nhiễm thực sự. Thời gian này, số liệu tử vong có lẽ là những đánh giá thấp hơn thực tế nghiêm trọng, và những gì chúng ta đang thấy trên thực tế là nhiều ca tử vong hơn so với những gì được báo cáo chính thức", ông Ramanan nói.

Theo các mô hình dự đoán từ Viện Đo lường và Đánh giá Y tế của Đại học Washington (Mỹ) thì số người chết tại Ấn Độ có thể sẽ lên tới hơn 13.000 người một ngày - gấp hơn bốn lần số người chết hàng ngày được báo cáo hiện tại”.

Ấn Độ đã cam kết hỗ trợ y tế khẩn cấp trong bối cảnh các bệnh viện quá tải tiếp tục không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân do thiếu giường bệnh và nguồn cung cấp oxy. Nước này cũng đã nhập khẩu 20 xe đông lạnh và chuyển số xe này tới các bang trong nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu xe chứa oxy.

Nhiều nước trên thế giới, trong đó có Anh, Đức và Mỹ, cũng đã cam kết viện trợ y tế khẩn cấp cho Ấn Độ trong bối cảnh hệ thống y tế của nước này đang "oằn mình" chống chọi với số ca mắc COVID-19 gia tăng đột biến.


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
34 phút trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sáng 28.4: Việt Nam không có ca COVID-19, Lào dịch bệnh lan ra 15/18 tỉnh thành, Thái Lan số người chết cao nhất từ đầu dịch, Ấn Độ vượt 200.000 ca tử vong