Facebook và WhatApps (thuộc sở hữu Facebook) vừa thông báo tạm ngừng xem xét những yêu cầu cung cấp thông tin từ chính quyền Hồng Kông trong lúc đang đánh giá kỹ lưỡng về tác động của luật an ninh.

Sau Apple, đến lượt Facebook, Google quyết không cung cấp thông tin người dùng cho chính quyền Hồng Kông

08/07/2020, 08:38

Facebook và WhatApps (thuộc sở hữu Facebook) vừa thông báo tạm ngừng xem xét những yêu cầu cung cấp thông tin từ chính quyền Hồng Kông trong lúc đang đánh giá kỹ lưỡng về tác động của luật an ninh.

Luật an ninh Hồng Kông khiến nhiều nền tảng mạng xã hội lo ngại - Ảnh: SCMP

“Công ty tin rằng tự do ngôn luận là quyền cơ bản của con người, chúng tôi ủng hộ việc người dân được phép bày tỏ quan điểm mà chẳng phải lo sợ cho an toàn bản thân hay hậu quả nào khác”, Facebook tuyên bố.

Twitter, Google cũng thực hiện động thái tương tự. Đại diện Twitter cho biết: “Như nhiều tổ chức lợi ích công, nhà lãnh đạo dân sự hay đơn vị cùng ngành, chúng tôi đặc biệt quan ngại đối với diễn tiến tình hình và ý định thực sự của luật an ninh”.

Nền tảng hội nghị trực tuyến Zoom hưởng ứng theo, tạm không xử lý yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến chính quyền Hồng Kông. Công ty chờ đợi tình hình đặc khu lẫn hướng dẫn từ giới chức Mỹ.

Từ ngày 1.7, luật an ninh mà chính quyền Bắc Kinh áp đặt với Hồng Kông chính thức có hiệu lực. Giới chuyên gia pháp lý cùng tổ chức đấu tranh nhân quyền đánh giá luật sẽ bóp nghẹt tự do dân sự và tự do ngôn luận tại đặc khu.

Chính quyền Hồng Kông rất sốt sắng thực thi luật: câu khẩu hiệu phổ biến “Giải phóng Hồng Kông, cách mạng thời đại” (Liberate Hong Kong, revolution of our time) giờ đây bị xem là bất hợp pháp, đã có trường hợp bị truy tố vì vi phạm luật an ninh đầu tiên.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Facebook nhận 241 yêu cầu cung cấp thông tin về 257 người dùng từ chính quyền Hồng Kông. Công ty đáp ứng một số yêu cầu.

WhatApps không công khai con số cụ thể mà chỉ tuyên bố cung cấp thông tin theo điều khoản dịch vụ họ áp dụng cùng luật hiện hành.

Cẩm Bình (theo CNN)

Bài liên quan
Mỹ lập danh sách các nhà máy chip tiên tiến Trung Quốc bị cấm nhận công cụ quan trọng
Mỹ đang lập danh sách các nhà máy sản xuất chip tiên tiến của Trung Quốc bị cấm nhận các công cụ quan trọng, ba người quen thuộc vấn đề này nói với Reuters.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sau Apple, đến lượt Facebook, Google quyết không cung cấp thông tin người dùng cho chính quyền Hồng Kông