Võ sĩ Đào Hồng Sơn bảo vệ thành công HCV SEA Games ở nội dung đối kháng nam jujitsu (nhu thuật Brazil) dưới 56kg.

SEA Games 32: Đào Hồng Sơn bảo vệ thành công HCV jujitsu

Hồ Đông | 07/05/2023, 16:01

Võ sĩ Đào Hồng Sơn bảo vệ thành công HCV SEA Games ở nội dung đối kháng nam jujitsu (nhu thuật Brazil) dưới 56kg.

dao-hong-son.jpg
Niềm vui của Đào Hồng Sơn - Ảnh: Internet

Đây là tấm HCV mà Hồng Sơn từng giành được trên sân nhà ở SEA Games 31. Trong bốn trận đấu, Hồng Sơn phải đánh hiệp phụ tới hai trận trước khi lên ngôi nhờ thành tích ba thắng, một thua, hơn đối thủ tranh chấp chính người Singapore chỉ số phụ.

Đào Hồng Sơn xuất thân từ đội tuyển judo Hà Nội và bắt đầu ghi dấu ở đấu trường trong nước nhờ chiếc HCĐ giải trẻ Judo và chiếc HCB giải Vô địch judo toàn quốc vào năm 2014, khi anh mới 17 tuổi. Đào Hồng Sơn sau đó tiếp tục giành thêm một chiếc HCĐ nữa ở giải trẻ vào năm 2015, rồi liên tục "về ba" ở các giải Vô địch judo toàn quốc trong các năm 2016, 2017, 2019, 2020.

Trong thời gian còn thi đấu judo, Đào Hồng Sơn được nhắm đầu tư để thử sức với sàn đấu jujitsu, lúc đó còn là một sân chơi rất mới với Thể thao Việt Nam và đến nay đã giành được nhiều thành công với bộ môn này. Tại các giải đấu trong nước từ 2019 đến 2021, Đào Hồng Sơn tỏ ra vượt trội, không có đối thủ. Tại các giải đấu nước ngoài, Hồng Sơn giành HCB châu Á vào năm 2016 và HCV châu Á năm 2017, cùng với đó là chiếc HCĐ giải Vô địch jujitsu Thế giới cũng vào năm 2017, HCV ở đấu trường Đông Nam Á liền hai năm 2018 - 2019; HCĐ SEA Games 30 trước khi đoạt HCV tại SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam.

Tấm HCV của Võ Hồng Sơn sẽ giúp giải tỏa áp lực cho đồng đội. Được kỳ vọng sẽ có nhiều thành tích nhưng trước đó, đội tuyển jujitsu Việt Nam mới giành được 1 HCB và 5 HCĐ.

Đồng thời, tấm HCV này cũng giúp đoàn thể thao Việt Nam có 11 HCV tại SEA Games 32.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
SEA Games 32: Đào Hồng Sơn bảo vệ thành công HCV jujitsu