Bộ Y tế Singapore cho biết đang xem xét "sự gia tăng bất thường" các ca mắc COVID-19 sau khi chính quyền nước này báo cáo 5.324 trường hợp mới hôm 27.10, nhiều nhất kể từ đầu đại dịch.

Số ca COVID-19 kỷ lục, Singapore tìm nguyên nhân dịch bùng phát khi 84% dân tiêm 2 mũi vắc xin

Sơn Vân | 28/10/2021, 07:45

Bộ Y tế Singapore cho biết đang xem xét "sự gia tăng bất thường" các ca mắc COVID-19 sau khi chính quyền nước này báo cáo 5.324 trường hợp mới hôm 27.10, nhiều nhất kể từ đầu đại dịch.

Số ca COVID-19 mới hàng ngày ở Singapore lần đầu tiên chạm mốc 5.000.

Singapore cũng ghi nhận 10 ca tử vong mới vì COVID-19 hôm 27.10, nâng tổng số lên 349.

10 ca tử vong do COVID-19 ở độ tuổi từ 54 đến 96, là người chưa tiêm vắc xin và có tình trạng bệnh nền tiềm ẩn khác nhau.

Bộ Y tế Singapore (MOH) cho biết tối 27.10: "Số lượng ca mắc COVID-19 cao bất thường ngày hôm nay, chủ yếu là do nhiều trường hợp dương tính với COVID-19 được các phòng xét nghiệm phát hiện trong vòng vài giờ vào buổi chiều. Bộ Y tế đang xem xét sự gia tăng bất thường này về các trường hợp trong một khoảng thời gian tương đối ngắn và theo dõi chặt chẽ các xu hướng trong vài ngày tới".

Trong số 5.324 ca COVID-19, 5.312 trường hợp lây nhiễm tại địa phương, bao gồm 4.651 ca trong cộng đồng và 661 trường hợp ở ký túc xá của lao động nhập cư.

Hôm 26.10, Singapore ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới là 3.277.

Tỷ lệ phát triển ca COVID-19 hàng tuần là 1,15 tính đến 27.10. Điều này đề cập đến tỷ lệ các COVID-19 trong cộng đồng tuần qua so với tuần trước đó.

Trong 28 ngày qua, 98,7% trong số 90.203 người mắc COVID-19 không có triệu chứng hoặc bị nhẹ.

0,9% khác được yêu cầu bổ sung oxy trong phòng khám thông thường, 0,1% không ổn định và được theo dõi chặt chẽ trong đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU), trong khi 0,1% bị bệnh nặng và được đặt nội khí quản trong ICU. Những người đã chết chiếm 0,2%.

Tính đến ngày 27.10, Singapore ghi nhận tổng cộng 184.419 ca mắc COVID-19.

sau-so-ca-covid-19-ky-luc-singapore-tim-kiem-nguyen-nhan-dich-bung-phat.jpg
Người đàn ông nhận vắc xin COVID-19 tại trung tâm tiêm chủng ở Singapore - Ảnh: Reuters

Singapore đã mở rộng một số biện pháp xã hội vào tuần trước để ngăn chặn sự lây lan COVID-19 trong khoảng 1 tháng nhằm giảm bớt áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Các nhà chức trách đã đưa ra các biện pháp bao gồm hạn chế giao tiếp xã hội và ăn tối cho hai người để làm chậm quá trình lây truyền vi rút.

Tính đến 26.10, 84% người dân ở Singapore (dân số 5,9 triệu) đã nhận đủ hai liều vắc-xin COVID-19, trong khi 85% đã được tiêm ít nhất một liều và 14% đã nhận liều thứ ba.

Tỷ lệ tử vong khi tiêm 2 mũi vắc xin và chưa chủng ngừa COVID-19 ở Singapore

Trong số tất cả ca mắc cộng đồng COVID-19 được ghi nhận, 20.895 người, tương đương 74,3%, đang tự điều trị và phục hồi tại nhà.

4.589 người khác đang ở các cơ sở chăm sóc cộng đồng và 849 người đang ở các cơ sở điều trị COVID-19.

Bộ Y tế Singapore cho biết 1.777 người mắc COVID-19 còn lại được điều trị tại bệnh viện, phần lớn là để theo dõi. Trong số này, có 308 bệnh nhân COVID-19 cần được bổ sung oxy tại các khoa tổng hợp.

Trong ICU, 76 ca không ổn định và đang được theo dõi chặt chẽ để ngăn chặn tình trạng xấu thêm, 66 trường hợp bị bệnh nặng và được đặt nội khí quản.

Tổng cộng có 3.172 bệnh nhân COVID-19 đã xuất viện vào 27.10, trong đó 484 trường hợp là người già trên 60 tuổi.

Bộ Y tế Singapore cho biết: "Tỷ lệ sử dụng chung của ICU hiện nay là 79,8% và Bộ Y tế đang trong quá trình tăng cường thêm giường ICU".

7 ngày qua, tỷ lệ người được tiêm 2 mũi vắc xin COVID-19 bị bệnh nặng trong ICU trên 100.000 dân là 0,5, còn các trường hợp không được tiêm vắc xin đầy đủ là 4,3.

Trong cùng thời gian, tỷ lệ số ca tiêm 2 mũi vắc xin và chưa tiêm vắc xin tử vong do COVID-19 ở Singapore lần lượt là 0,1 và 0,8 trên 100.000 dân.

Trong số người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, tỷ lệ số ca COVID-19 được tiêm 2 mũi vắc xin và không tiêm vắc xin đầy đủ đầy đủ bị bệnh nặng ở ICU lần lượt là 2,2 và 32,6 trên 100.000 dân. Tỷ lệ số người cao tuổi tiêm 2 mũi vắc xin và không tiêm vắc xin tử vong do COVID-19 lần lượt là 0,3 và 7,7 trên 100.000 dân.

Số du khách tiêm 2 mũi vắc xin dương tính với COVID-19 

5 trong số hơn 5.100 khách đã tiêm 2 mũi vắc xin vào Singapore qua các con đường du lịch có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Singapore - S Iswaran đã cung cấp các số liệu hôm 26.10, trong cuộc họp báo trên phương tiện truyền thông thông báo về việc mở các tuyến đường du lịch cho du khác đã được tiêm vắc xin với Úc và Thụy Sĩ từ ngày 8.11.

Đề án hiện bao gồm 10 quốc gia: Brunei, Canada, Đan Mạch, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh và Mỹ. Một thỏa thuận tương tự với Hàn Quốc sẽ bắt đầu vào ngày 15.11.

Theo chương trình này, những du khách đã được tiêm 2 mũi vắc xin  có thể vào Singapore mà không cần phải cách ly. Thay vào đó, họ sẽ phải thực hiện xét nghiệm PCR 48 giờ trước khi khởi hành và lúc đến nơi.

Bài liên quan
Singapore tái áp đặt biện pháp hạn chế  COVID-19 sau số ca chết kỷ lục, người cách ly ở nhà bối rối
Việc Singapore tái áp đặt các hạn chế về COVID-19 để có thời gian chuẩn bị sống chung với vi rút khiến nhiều người thất vọng, khi chính phủ đi qua ranh giới giữa việc mở cửa trở lại và ngăn chặn các bệnh viện quá tải.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Số ca COVID-19 kỷ lục, Singapore tìm nguyên nhân dịch bùng phát khi 84% dân tiêm 2 mũi vắc xin