Các bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng nhân sự chuyên môn, vật tư, trang thiết bị y tế để sẵn sàng ứng phó khi tình hình COVID-19 có số ca mắc tăng cao, đặc biệt các tình huống nhiều ca nặng cần hồi sức tích cực.
Ngày 4.4, Bộ Y tế cho biết có 48.717 ca mắc COVID-19 tại 62 tỉnh, thành phố, giảm hơn 2.000 ca so với hôm qua. Trong ngày có hơn 55.800 bệnh nhân khỏi, 42 trường hợp tử vong.
Theo Bộ Y tế, trung bình số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận tuần qua là 81.203 ca/ngày. Trong tháng 3.2022, số trường hợp mắc tăng nhiều hơn ở nhóm chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19, ghi nhận trên 1,2 triệu ca, tăng khoảng 950.000 ca so với tháng 2...
Sau thời gian mở cửa trường học dạy trực tiếp, đến nay tỉnh Cà Mau đã ghi nhận hơn 11.500 ca mắc COVID-19 là giáo viên và học sinh. Trong đó, có hàng nghìn trường hợp dưới 11 tuổi chưa được tiêm vắc xin COVID-19.
Ngày 2.3, Bộ Y tế cho biết số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam lần đầu lên đến 110.301 F0 tại 63 tỉnh, thành phố. Hà Nội tiếp tục nhiều nhất với hơn 15.000 F0.
Ngày 28.2, Bộ Y tế cho biết số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam lần đầu tăng lên 94.385 F0 tại 61 tỉnh, thành phố. Hà Nội tiếp tục nhiều nhất với gần 12.900 ca.
Liên tiếp những ngày qua, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau có xu hướng gia tăng trở lại, trong đó có nhiều ca mắc là giáo viên và học sinh nên ngành chức năng địa phương đã triển khai nhiều phương án ứng phó.
Ngày 23.2, Bộ Y tế cho biết số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam lần đầu tăng lên hơn 60.000 F0 tại 62 tỉnh, thành phố. Hà Nội tiếp tục nhiều nhất với gần 7.500 ca.