Với 2.926 trường hợp mắc mới trong 24 giờ qua – cao nhất từ trước đến nay, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Iran tăng lên 32.332. Số ca tử vong tăng lên 2.378 (thêm 144 trường hợp).

Số ca nhiễm COVID-19 tại Iran tăng kỷ lục

27/03/2020, 20:12

Với 2.926 trường hợp mắc mới trong 24 giờ qua – cao nhất từ trước đến nay, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Iran tăng lên 32.332. Số ca tử vong tăng lên 2.378 (thêm 144 trường hợp).

Iran liên tục kêu gọi cộng đồng quốc tế bỏ qua trừng phạt của Mỹ, cung cấp trang thiết bị y tế - Ảnh: Mehr News

Để tăng khả năng tiếp nhận và điều trị người mắc COVID-19, quân đội Iran biến một trung tâm triển lãm ở thủ đô Tehran thành bệnh viện dã chiến 2.000 giường. Cơ sở y tế tạm thời sẽ nhận bệnh nhân từ tuần tới.

Đại sứ Iran tại Tokyo Morteza Rahmani cũng đăng lời kêu gọi cộng đồng quốc tế kể cả Nhật Bản bỏ qua những lệnh trừng phạt Mỹ áp đặt, cung cấp trang thiết bị y tế giúp Iran chống dịch.

Nga, Trung Quốc đã lên tiếng đề nghị Mỹ dỡ bỏ cấm vận giữa lúc dịch bệnh hoành hành, nhưng phía Nhà Trắng vẫn giữ im lặng. Chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm 24.3 còn đưa 9 thực thể Iran vào danh sách trừng phạt.

Trong lúc COVID-19 cướp đi sinh mạng của ngày càng nhiều người Iran, gần 300 người khác lại tử vong và hơn 1.000 trường hợp bị thương tổn vì ngộ độc rượu, bởi tin đồn uống rượu có thể giúp chống virus trên mạng. Có trường hợp một bé trai 5 tuổi bị mù vì bố mẹ cho em uống rượu hàm lượng methanol cao.

Rượu bia bị cấm tại nước này từ năm 1979, nên người dân tiêu thụ rượu lậu hoặc rượu tự nấu có hàm lượng methanol cao không an toàn.

Bên ngoài Iran, số ca nhiễm COVID-19 của Israel đã tăng lên 3.305, Bahrain 466 ca, Kuwait 225 ca.

Cẩm Bình (theo Anadolu, Mehr News)

Bài liên quan
3 hãng hàng không lớn Trung Quốc kéo dài chuỗi thua lỗ khi các đối thủ trỗi dậy sau dịch COVID-19
China Southern, Air China, China Eastern nhắm đến việc thoát khỏi tình trạng lỗ bằng việc mở rộng hoạt động quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
2 giờ trước Sự kiện
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Số ca nhiễm COVID-19 tại Iran tăng kỷ lục