Giám đốc điều hành Chương trình y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Michael Ryan nhận định 2 triệu người trên toàn cầu sẽ tử vong do COVID-19 trước khi một loại vắc xin phát triển thành công được tiêm phòng rộng rãi. Con số thậm chí có thể cao hơn nếu không hành động phối hợp để kiềm chế đại dịch.

Số ca tử vong do COVID-19 sẽ chạm mốc 2 triệu trước khi vắc xin được tiêm đại trà

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 26/09/2020, 16:47

Giám đốc điều hành Chương trình y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Michael Ryan nhận định 2 triệu người trên toàn cầu sẽ tử vong do COVID-19 trước khi một loại vắc xin phát triển thành công được tiêm phòng rộng rãi. Con số thậm chí có thể cao hơn nếu không hành động phối hợp để kiềm chế đại dịch.

“Haitriệu người chết không phải làtưởng tượng mà hoàn toàn có thểxảy ra. Chúng ta vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm”, Giám đốc Ryan nhắc nhở.

Sau khoảng 9 tháng kể từ lúc dịch bệnh bùng lên tại Trung Quốc, số ca tử vong đã gần chạm mốc 1 triệu – phần lớn tập trung ở Mỹ, Ấn Độ, Mexico, Pháp, Anh, Ý. Nhiều nước đang hứng chịu làn sóng COVID-19 mới.

Theo Giám đốc Ryan, không nên đổ lỗi người trẻ tuổi khiến số ca nhiễm tăng cao gần đây mặc dù ngày càng có nhiều lo ngại chính đối tượng dân số này làm lây lan vi rút nhiều nhất, khisự hạn chế ở hàng loạt nước đượcnới lỏng. Ông cho rằng chính hoạt động tập trung đông đúc trong nhà của mọi người ở mọi lứa tuổi khiến dịch bệnh tái bùng phát.

Nghĩa trang Parque Taruma tại Brazil - Ảnh: Reuters

Công tác phát triển vắc xin ngừa COVID-19 hiện tiến triển rất nhanh. Nga cùng Trung Quốc đều tiến hành tiêm chủng cho hàng trăm nghìn người dù vắc xin họ cóchưa hoàn thành thử nghiệm lâm sàng, còn vắc xin của Anh và Mỹ thì hiện ở giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.

COVAX - sáng kiến chia sẻ vắc xin COVID-19 do WHO và Liên minh Toàn cầu về vắc xin (GAVI) đồng sáng lập - đã thu hút hơn 150 nước/vùng lãnh thổ tham gia, nhưng lại vắng bóng Mỹ vàTrung Quốc.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
43 phút trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Số ca tử vong do COVID-19 sẽ chạm mốc 2 triệu trước khi vắc xin được tiêm đại trà