Ông Lê Minh Tấn khẳng định, để thụ hưởng gói hỗ trợ 886 tỉ đồng của TP.HCM, người dân không cần làm bất cứ thủ tục nào. Tiền sẽ trực tiếp chuyển vào tài khoản cho người lao động, hoặc chi trả tận tay người dân ngay trong tháng 7

Sở LĐTB-XH TP.HCM cam kết tiền hỗ trợ COVID-19 sẽ đến tay người dân trong tháng 7

Tú Viên | 07/07/2021, 11:59

Ông Lê Minh Tấn khẳng định, để thụ hưởng gói hỗ trợ 886 tỉ đồng của TP.HCM, người dân không cần làm bất cứ thủ tục nào. Tiền sẽ trực tiếp chuyển vào tài khoản cho người lao động, hoặc chi trả tận tay người dân ngay trong tháng 7

Sáng nay, ngày 7.7, Giám đốc Sở LĐTB-XH TP.HCM Lê Minh Tấn đã thông tin về tiến độ thực hiện gói hỗ trợ 886 tỷ đồng của TP.HCM đối với người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Theo đó, hồ sơ nhận hỗ trợ của người lao động tự do đã được chuyển tới các phường, xã, thị trấn và các địa phương đang họp hội đồng xét duyệt 70.000 hồ sơ, trong đó có gần 8.600 người tạm trú.

Ông Lê Minh Tấn khẳng định, để thụ hưởng gói hỗ trợ 886 tỉ đồng của TP.HCM, người dân không cần làm bất cứ thủ tục nào. Tiền sẽ trực tiếp chuyển vào tài khoản cho người lao động, hoặc chi trả tận tay người dân. Đồng thời, ông Tấn cam kết: “Gói an sinh xã hội lần 2 của TP.HCM đang được khẩn trương triển khai với tinh thần để người dân được nhận tiền trong thời gian sớm nhất, thủ tục đơn giản nhất. Dự kiến, ngay trong tháng 7.2021, người dân sẽ nhận được tiền”.

TP.HCM là địa phương đầu tiên trong cả nước thông qua gói hỗ trợ quy mô lớn lần 2 (lần 1 vào năm 2020) đối với người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Gói hỗ trợ theo Nghị quyết 09 của HĐND TP.HCM có quy mô 886 tỉ đồng, hướng đến hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) cư trú hợp pháp trên địa bàn TP.HCM (trường hợp tạm trú phải có đăng ký tạm trú được cơ quan công an xác nhận) bị mất việc làm, không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn 4.000.000 đồng/tháng (mức chuẩn cận nghèo của thành phố giai đoạn 2021-2025) làm một trong sáu loại công việc sau: Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ trên đường phố; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; bán vé số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe (bao gồm cả bảo vệ); làm công việc thuộc một số lĩnh vực ngành nghề phải tạm ngừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 1749/UBND-VX ngày 30.5.2021.

Mức hỗ trợ: 50.000 đồng/người/ngày. Thời gian hỗ trợ: áp dụng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện đến ngày 31.12.2021.

Ngoài ra, Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND cũng quy định chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương tại các doanh nghiệp; cơ sở sản xuất, kinh doanh; cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp dân lập, tư thục (có trụ sở chính tại TP.HCM) có thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 30 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 1.5.2021 đến hết ngày 31.12.2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong khoảng thời gian từ ngày 1.5.2021 đến hết ngày 31.12.2021; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương thì được hỗ trợ 1 lần 1.800.000 đồng/người.

Riêng đối với người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người đang nuôi con chưa đủ 6 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 6 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha, hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng.

Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND cũng nêu chính sách hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Người lao động làm việc tại các doanh nghiệp; cơ sở sản xuất, kinh doanh; cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp dân lập, tư thục (có trụ sở chính tại TP.HCM) chấm dứt hợp đồng lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31.12.2021; có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (trừ các trường hợp người lao động không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm năm 2013 và các văn bản hướng dẫn liên quan) thì được hỗ trợ 1 lần 1.800.000 đồng/người.

Riêng đối với người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người đang nuôi con chưa đủ 6 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 6 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha, hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sở LĐTB-XH TP.HCM cam kết tiền hỗ trợ COVID-19 sẽ đến tay người dân trong tháng 7