Tổng số người Việt Nam nhiễm COVID-19 tại Campuchia từ đầu dịch là 83, chỉ kém số ca nhiễm liên quan người Campuchia và Trung Quốc.

Số người Việt nhiễm COVID-19 tại Campuchia đã tăng lên 83

A.T | 20/03/2021, 10:40

Tổng số người Việt Nam nhiễm COVID-19 tại Campuchia từ đầu dịch là 83, chỉ kém số ca nhiễm liên quan người Campuchia và Trung Quốc.

Bộ Y tế Campuchia sáng nay 20.3 thông báo nước này vừa ghi nhận thêm 54 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 53 trường hợp liên quan đến sự kiện cộng đồng 20.2.

Trong 54 ca mới, Phnom Penh ghi nhận 29 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm của của thủ đô Campuchia lên 678. Trong 29 ca mới ở Phnompenh có 28 người Campuchia và một người Việt Nam.

Tỉnh Kandal giáp biên giới với Việt Nam sau 1 hôm không ghi nhận ca mới đã lại tăng vọt với 23 ca mới nâng tổng số bệnh nhân COVID của tỉnh lên 227. Trong 23 bệnh nhân mới ở Kandal có 20 công dân Trung Quốc và ba người Campuchia, tất cả đều ở huyện Koh Thom.

Trong khi đó, tỉnh Sihanoukville ghi nhận một trường hợp dương tính duy nhất, liên quan đến một người đàn ông Campuchia 43 tuổi, nâng tổng số ca nhiễm COVID ở tỉnh ven biển này lên 148.

Ca nhập cảnh duy nhất mà Campuchia ghi nhận hôm nay một phụ nữ 40 tuổi hồi hương từ Singapore vào ngày 17.3.2021.

Như vậy, với việc ghi nhận thêm 1 ca thì tổng số ca nhiễm COVID-19 liên người Việt Nam tại Campuchia từ đầu dịch là 83, chỉ kém số ca nhiễm liên quan người Campuchia và Trung Quốc.

Cụ thể, Campuchia ghi nhận 1.632 ca nhiễm COVID-19, gồm 824 người Campuchia, 556 người Trung Quốc, 45 người Pháp, 27 người Indonesia, 14 người Malaysia, 13 người Mỹ, 83 người Việt Nam, 6 người Anh, 5 người Ấn Độ, 3 người Canada, 2 người Hungary, 2 người Pakistan, 3 người Nhật Bản, 2 người Nigeria, 1 người Bỉ, 1 người Kazakhstan, 1 người Ba Lan, 1 người Jordan, 1 người Thụy Sĩ, 1 người Séc và 2 người Hàn Quốc, 2 người Singapore, 10 người Thái Lan và 1 người Philippines.

Trước đó, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam và Hội người Khmer gốc Việt tại Campuchia đã trao các nhu yếu phẩm như thực phẩm, thuốc khử trùng, khẩu trang cho người Campuchia gốc Việt đang sinh sống tại các khu vực chốt chặn ở tỉnh Kandal và Prey Veng.

Đoàn cũng đã trao tặng vật tư y tế cho chính quyền địa phương tại buổi làm việc với các cán bộ và lực lượng tham gia công tác phòng chống đại dịch tại xã Prek Tamlop. Nguồn cung cấp y tế bao gồm 5.000 khẩu trang, 50 chai nước rửa tay và 100 bộ quần áo bảo hộ.

Các cơ quan chức năng cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chi hội Khmer-Việt Nam tại địa phương để hỗ trợ kịp thời cho cộng đồng người Campuchia gốc Việt.

Nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp, cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia trong thời gian gần đây cũng đã quyên góp lương thực, vật tư y tế cho những người Campuchia gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng bị cách ly phong tỏa.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL: Nhiều kênh rạch cạn kiệt nước, giao thông thủy gặp khó khăn
9 giờ trước Bảo vệ môi trường
Vào cuối năm 2023, Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam đã dự báo mực nước sông Cửu Long xuống thấp do mưa mùa kết thúc sớm và mùa mưa năm 2024 đến muộn hơn. ĐBSCL không chỉ bị hạn mặn, nắng nóng, thiếu nước canh tác nông nghiệp… mà giao thông đường thủy gặp nhiều khó khăn do mực nước kênh rạch xuống rất thấp.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Số người Việt nhiễm COVID-19 tại Campuchia đã tăng lên 83