Ngày 1.4, Philippines cho biết họ đang có ý định đổi tên một vùng biển ở phía đông nước này, trong bối cảnh một tàu thăm dò của Trung Quốc xuất hiện trong vùng biển này.

Sợ Trung Quốc dòm ngó, Philippines định đổi tên một vùng biển

Hà Ngọc Bách | 02/04/2017, 06:54

Ngày 1.4, Philippines cho biết họ đang có ý định đổi tên một vùng biển ở phía đông nước này, trong bối cảnh một tàu thăm dò của Trung Quốc xuất hiện trong vùng biển này.

Từ cuối năm ngoái, một con tàu khảo sát của Trung Quốc thường xuyên di chuyển đến gần Benham Rise - vùng biển được Liên Hợp Quốc công nhận là một phần thềm lục địa của Philippines hồi năm 2012, khiến Manila vô cùng quan ngại trước ý định của Bắc Kinh.

Trung Quốc cho biết con tàu thăm dò của họ chỉ "đi qua vô hại" trong vùng biển trên và không thực hiện bất kỳ hành động nào khác. Ngoại trưởng Vương Nghị hồi tuần trước cũng tuyên bố rằng Bắc Kinh tôn trọng chủ quyền của Manila tại Benham Rise.

Manila cho biết hôm 1.4 họ sẽ đổi tên khu vực trên thành "Philippine Rise", nhằm để khẳng định chủ quyền. Đây là một vùng biển có diện tích bằng đất nước Hy Lạp, giàu cá và rất đa dạng sinh học.

"Một động thái nghiên cứu tính pháp lý và chuẩn bị cho việc thay tên đang được thực hiện", phát ngôn viên Tổng thống Philippines Ernesto Abella nói.

Theo ông Abella Tổng thống Duterte đã ra lệnh cho Bộ Ngoại giao và văn phòng thư ký của ông nghiên cứu thay đổi tên vùng biển nói trên để khẳng định chủ quyền.

Trước đó, Tổng thống Duterte đã ra lệnh xây dựng những "cấu trúc" lên Benham Rise để khẳng định chủ quyền với vùng biển. Bất chấp việc ông Duterte hiện đang tìm cách có quan hệ tốt đẹpvới Bắc Kinh.

Hiện Tổng thống Philippines đã phải chống lại dư luận chỉ trích vì cho rằng ông đưa ra lập trường xung quanh vấn đề quá chậm.

Ái Vi (theo Reuters)
Bài liên quan
Hãng robot hình người hàng đầu Mỹ tham gia cuộc đua công nghệ chạy bằng điện do Trung Quốc thống trị
Boston Dynamics, một trong những công ty robot hàng đầu thế giới, tuyên bố sẽ ngừng phát triển robot hình người chạy bằng thủy lực và thay vào đó tập trung chế tạo robot chạy bằng động cơ điện. Đây là phân khúc mà các hãng công nghệ Trung Quốc đang ngày càng thống trị.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sợ Trung Quốc dòm ngó, Philippines định đổi tên một vùng biển