Ngày 28.3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm Tim mạch thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh này.
Sự kiện

Sóc Trăng khánh thành Trung tâm Tim mạch

Lương Xuân Cao 28/03/2025 16:15

Ngày 28.3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm Tim mạch thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh này.

bss-3.jpg
Cắt băng khánh thành Trung tâm tim mạch Sóc Trăng - Ảnh: Lương Xuân Cao

Trung tâm Tim mạch, trực thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng, được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba khoa chuyên môn: khoa Nhịp học, khoa Nội Tim mạch và khoa Tim mạch can thiệp. Trung tâm do TS-BS Trương Tú Trạch, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng, đảm nhiệm vai trò quản lý và điều hành.

Tiến sĩ, Bác sĩ Trương Tú Trạch cho biết: "Mục tiêu chính của việc thành lập trung tâm là nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc tim mạch, tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt là bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương. Trung tâm được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám và điều trị chuyên sâu các bệnh lý tim mạch, đồng thời góp phần đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho tỉnh và khu vực. Hiện tại, trung tâm đã triển khai nhiều kỹ thuật tiên tiến như siêu âm tim, siêu âm mạch máu, đặt máy tạo nhịp tim, điện tim gắng sức, Holter 24 giờ, can thiệp mạch vành, điều trị suy tim nặng và rối loạn đông máu. Trong tương lai, trung tâm dự kiến sẽ phát triển thêm các kỹ thuật cao cấp như cắt đốt điện sinh lý điều trị rối loạn nhịp, đặt stent mạch chủ, can thiệp van tim qua da và phẫu thuật tim hở".

bs-1.jpg
Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng và lãnh đạo Sở Y tế tỉnh trao quyết định, chúc mừng TS-BS Trương Tú Trạch - Ảnh: L.X.C

Tình trạng bệnh lý tim mạch đang có xu hướng gia tăng và ngày càng trở nên phổ biến. Cùng với sự nâng cao nhận thức của người dân về bệnh tim mạch, nhu cầu khám và điều trị bệnh cũng không ngừng tăng lên. Nhằm đáp ứng nhu cầu này, việc thành lập Trung tâm Tim mạch là vô cùng cần thiết để có thể chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tim mạch một cách tích cực, chuyên sâu và hiệu quả nhất cho bệnh nhân trong tỉnh và các tỉnh lân cận.

Theo đề án đã được phê duyệt gần một năm trước, Trung tâm Tim mạch sẽ được thành lập theo hai giai đoạn:

Giai đoạn 1 (2024-2026): Tổ chức sắp xếp lại và phát triển khoa Nội Tim mạch, khoa Tim mạch Can thiệp và khoa Nhịp học của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, với 56 nhân viên y tế và khoảng 250 giường bệnh.

Giai đoạn 2 (2026-2030): Dự kiến thành lập 5 khoa bao gồm khoa Nội Tim mạch, khoa Nhịp học, khoa Tim mạch Can thiệp, khoa Phẫu thuật Tim - Mạch máu và khoa Hồi sức Cấp cứu Tim mạch, với 100 nhân viên y tế và khoảng 300 giường bệnh.

Sau khi thành lập, Trung tâm Tim mạch sẽ tập trung nguồn lực để triển khai các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu và mũi nhọn trong lĩnh vực tim mạch. Điều này sẽ góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh tim mạch của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng thời thúc đẩy công tác đào tạo và thu hút nhân lực kỹ thuật cao để phát triển chuyên môn.

bs-2.jpg
Các bệnh nhân tại trung tâm - Ảnh: L.X.C

Việc đưa Trung tâm Tim mạch vào hoạt động đánh dấu một bước tiến quan trọng trong định hướng phát triển chuyên sâu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Sự kiện này không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của bệnh viện mà còn góp phần giảm tải cho các tuyến trên, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám và điều trị các bệnh tim mạch của người dân trong và ngoài tỉnh.

Bài liên quan
Sóc Trăng tổ chức đoàn khảo sát kết nối du lịch
Chiều 27.3, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Sóc Trăng tổ chức đoàn Famtrip khảo sát, kết nối khai thác phát triển sản phẩm du lịch giữa Sóc Trăng với TP.HCM và các tỉnh thành ĐBSCL.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Hồi ức thanh niên xung phong trên tuyến đường 1C huyền thoại
9 giờ trước Văn hóa
Vào khoảng năm 1967, đường Hồ Chí Minh trên biển chi viện cho đồng bằng Tây Nam Bộ bị địch phát hiện và đánh phá dữ dội. Khi đường biển khó đi, buộc phải có con đường khác mở ra ngay để không bị gián đoạn chi viện. Đoàn 195 của Quân khu 9 ra đời cùng với lực lượng TNXP Tây Nam Bộ, đảm đương nhiệm vụ vận chuyển vũ khí từ các kho ở biên giới Campuchia và miền Đông Nam Bộ về trữ, cất giấu rồi phân phối lại cho các lực lượng vũ trang của quân khu và các tỉnh miền Tây.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sóc Trăng khánh thành Trung tâm Tim mạch