Sau khi báo chí đăng tải vụ việc Công ty Việt Úc - chủ nhãn hiệu khăn ướt BabiCare xây dựng nhà máy 3 triệu USD song thực chất lại không có sản phẩm nào của BabiCare ra đời tại đây, ngay sau đó Công ty Việt Úc đã phải thừa nhận đấy chỉ là kho chứa hàng và công bố mình có một nhà máy thứ 2 ở Bình Dương.

Sự thật về việc BabiCare xây dựng nhà máy 3 triệu USD

Một Thế Giới | 31/07/2015, 18:24

Sau khi báo chí đăng tải vụ việc Công ty Việt Úc - chủ nhãn hiệu khăn ướt BabiCare xây dựng nhà máy 3 triệu USD song thực chất lại không có sản phẩm nào của BabiCare ra đời tại đây, ngay sau đó Công ty Việt Úc đã phải thừa nhận đấy chỉ là kho chứa hàng và công bố mình có một nhà máy thứ 2 ở Bình Dương.

BabiCare xây nhà máy 3 triệu USD chỉ làm... kho chứa hàng
Thời gian gần đây, dư luận đang xôn xao trước thông tin Công ty Việt Úc - chủ nhãn hiệu khăn ướt BabiCare rất thịnh hành trên thị trường đang lừa dối người tiêu dùng, khi phần lớn các sản phẩm đều là hàng Trung Quốc.
Không chỉ dừng lại ở đó, vào tháng 11.2013, Công ty Việt Úc công bố rộng rãi khánh thành và đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất khăn ướt thương hiệu Babicare và các nhãn hàng khác tại KCN Tân Bình, TP HCM có tổng vốn đầu tư lên tới 3 triệu USD. 
Tuy nhiên mới đây, nhà máy 3 triệu USD này cũng nhanh chóng bị lật tẩy khi nhiều hình ảnh được chụp từ nhà máy của BabiCare cho thấy, đây thực chất chỉ là một kho chứa hàng.
Ngay sau đó, lãnh đạo Công ty Việt Úc buộc phải thừa nhận đây chỉ là nhà kho và là nơi sản xuất khăn ướt vừa và nhỏ, với diện tích khoảng 2.000 m2.
Đồng thời, lãnh đạo Công ty Việt Úc tiếp tục khẳng định mình còn có một nhà máy thứ 2 tại Bình Dương và đây mới là nhà máy sản xuất khăn ướt. 
Để chứng minh điều này, Công ty Việt Úc đã sử dụng hình ảnh đại diện của Sài Gòn Co.op mart xuống thăm nhà máy và cho biết đang sắp xếp mời cơ quan báo chí, truyền hình đến thăm nơi sản xuất khăn ướt của công ty này. 
Tuy nhiên thực chất, hình ảnh chụp đoàn tham quan của Sài Gòn Co.op là ở Công ty Kleen-Pak. Địa chỉ “nhà máy thứ 2” mà Công ty Việt Úc công bố chính là công ty này.
Theo các cơ quan chức năng, Công ty Kleen-Pak có vốn điều lệ khoảng 720.000 USD. Tổng vốn đầu tư vào dự án nhà xưởng số 7, lô CN6, đường H1, KCN Kim Huy (Bình Dương) là 1,2 triệu USD.
Còn qua tìm hiểu của PV, toàn bộ đất và nhà xưởng mà Công ty Kleen-Pak đang sử dụng được hoàn thành xây dựng vào khoảng tháng 5.2014. Công ty Kleen Pak thuê lại địa điểm của Công ty TNHH Thiên Phú 2, cùng đóng tại KCN Kim Huy. Thông tin này đã được ông Trần Văn Lập – Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phú 2 xác nhận. 
Khi được hỏi về việc có hay không chuyện Công ty Việt Úc góp vốn với Công ty Kleen Pak xây dựng nhà máy 3 triệu USD? một đại diện của Ban Quản lý các KCN Bình Dương rất bất ngờ và cho biết, Công ty Kleen Pak có vốn 100% đầu tư nước ngoài. Công ty này do ông Tan Hock Kiam, Quốc tịch Singapore làm giám đốc. 
Vị đại diện của Ban Quản lý các KCN Bình Dương còn cho biết, Công ty Kleen Pak là Công ty TNHH chỉ có một thành viên và giấy chứng nhận đầu tư là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.
Theo quy định, nếu doanh nghiệp nào góp vốn vào công ty này sẽ phải khai báo lại đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư với các tỷ lệ và tên tổ chức góp vốn. Kể từ khi Công ty Kleen Pak được cấp giấy chứng nhận đầu tư tới nay, chưa có việc khai báo và thay đổi về phần tiền đầu tư của doanh nghiệp này. Điều này còn được thể hiện qua tờ khai thuế mà Công ty Kleen-Pak đã khai với Tổng cục thuế.  
Như vậy, “nhà máy thứ 2” mà Công ty Việt Úc công bố cũng hoàn toàn là sai sự thật.
Qua mặt người tiêu dùng?
Như báo chí đã đưa tin trước đó, từ năm 2007, Công ty Việt Úc đã bị người tiêu dùng phản ánh sản phẩm BabiCare ghi nhãn phụ tiếng Việt “sản xuất bởi Công ty Wonder Care (Úc)” song thực tế bao bì in bằng tiếng Anh lại có thêm dòng chữ “Made in PRC”. 
Theo các chuyên gia về tiêu dùng và nhận diện thương hiệu hàng hóa, thường thì dấu hiệu “Made in PRC” đây là sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. Nghĩa là khi ấy, có thể khăn ướt bán ra thị trường không phải được sản xuất từ Úc như quảng cáo của đơn vị phân phối. 
Trong lịch sử hơn 12 năm kinh doanh mặt hàng khăn ướt thì có hơn gần 10 năm Công ty Việt Úc kinh doanh dưới danh nghĩa khăn ướt nhập khẩu. 
Ngoài ra, trong suốt thời gian kinh doanh, Công ty Việt Úc cũng đánh tráo nhãn hiệu BabiCare thành BabyCare để gây hiểu lầm cho khách hàng, qua mặt cơ quan quản lý Nhà nước về nhãn hiệu.  
Chính vì thế, ngay cuối tháng 7.2015 để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, siêu thị Sài Gòn Co.op mart đã rút toàn bộ sản phẩm khăn ướt của Công ty Việt Úc khỏi kệ gồm: BabiCare (thường được quảng cáo và người tiêu dùng hiểu là BabyCare), TeenCare, WonderCare, WeCare.
Tiếp nối Sài Gòn Co.op, đồng loạt siêu thị Lotte, Metro, Maxi mart, Satrafood cũng rút toàn bộ nhãn hàng của Công ty Việt Úc khỏi kệ chờ câu trả lời từ cơ quan chức năng. 
Để làm rõ những vấn đề trên, PV đã làm việc tại trụ sở của Công ty Kleen-Pak thì đều bị công ty lấy cớ thoái thác nói rằng lãnh đạo đi nước ngoài. Còn ông Lê Quang Được – Giám đốc Công ty Việt Úc thì nhiều ngày nay đã tắt điện thoại, không liên lạc được. Các câu hỏi của báo chí gửi đến Công ty Việt Úc cũng đều rơi vào im lặng, không có hồi âm. 
Thụy Miên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chính phủ thông qua đề nghị sớm đưa Luật Đất đai 2024 vào cuộc sống
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 17.5.2024 thống nhất thông qua đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 252 Luật Đất đai như đề nghị của Bộ Tài nguyên - Môi trường.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sự thật về việc BabiCare xây dựng nhà máy 3 triệu USD