Bắt nguồn từ Facebooker Việt sống bên Mỹ, tin đồn thuốc chloroquine và zithromax trị được COVID-19 lan truyền khắp nơi. Có người ở Hà Nội tưởng thật nên đi mua chloroquine uống 15 viên ngừa COVID-19 và hậu quả phải nhập viện vì ngộ độc thuốc.

Suýt chết vì uống thuốc chloroquine ngừa COVID-19 theo lời đồn trên Facebook

Phạm Hồng Quân | 22/03/2020, 19:19

Bắt nguồn từ Facebooker Việt sống bên Mỹ, tin đồn thuốc chloroquine và zithromax trị được COVID-19 lan truyền khắp nơi. Có người ở Hà Nội tưởng thật nên đi mua chloroquine uống 15 viên ngừa COVID-19 và hậu quả phải nhập viện vì ngộ độc thuốc.

Xem thêm:Bà mẹ Việt Nam anh hùng 95 tuổi may hàng trăm khẩu trang hỗ trợ chống COVID-19

Tâm thư cảnh báo cả thế giới, nêu nguyên nhân Ý có nhiều người chết nhất vì nCoV

Bị truy lùng, nữ Việt kiều Đài Loan phỉ báng đồng bào, thách gọi công an làm clip xin lỗi

Cô gái gốc Việt và anh trai bị hất đồ uống, hành hung ở Úc vì đeo khẩu trang

Chân dài ngoại quốc cầm biển xin tiền mỗi ngày ở TP.HCM giữa dịch gây bức xúc

Cách đây ba hôm, dân mạng lan truyền bài viết có chủ đề “Tin chấn động, nhân loại được cứu. 100% người thử nghiệm thuốc chữa virus corona thành công” với nội dung như sau:

Mỹ thử nghiệm đợt 1 thành công.

Tôi đang ở Mỹ và ăn tối với các người bạn làm bác sĩ. Tối nay, hàng loạt kênh truyền hình lớn của Mỹ (Fox News, ABC News... ) vừa công bố đợt thử nghiệm chữa trị người nhiễm bệnh virus corona thì đạt tỷ lệ 100% người lành bệnh.

Loại thuốc được thử nghiệm chính là thuốc Chloroquine và Zithromax.

Chloroquine là loại thuốc chữa bệnh sốt rét.

Zithromax là loại thuốc điều trị viêm nhiễm phổi.

Hiện nay đây là đợt thí nghiệm đầu tiên, sự thành công của thử nghiệm chính là bước đột phá và tin mừng cho nhân loại.

Như tôi đã nói trước đây, tôi tin tưởng rằng nước Mỹ sẽ là quốc gia đầu tiên sản xuất được thuốc chữa bệnh virus corona. Các bạn yên tâm nhé!

Tin đồn thuốc chloroquine và zithromax trị được COVID-19.

Nội dung trên bắt nguồn từ Facebooker người Việt hiện sống bên Mỹ và được một số trang mạnglấy lại.

Tin đồn thuốc chloroquine và zithromax trị được COVID-19 lan truyền khắp nơi đến nỗi người bạn nhậu vốn ít quan tâm đến thời sự cũng nhắn tin báocho tôi. Ngay lập tức, tôi đã trả lời rằng CNN đã bác tin này, đừng có dại mà mua thuốc uống kẻo ôm hận.

Người bạn nhắn tin thuốc chloroquine và zithromax trị được COVID-19 cho tôi.

Một trang mạng lấy lại tin trên.

Không may mắn như bạn tôi, một người ở Hà Nội đã đi mua chloroquine uống và hậu quả phải nhập viện cấp cứu, suýt chết vì ngộ độc thuốc.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai cho biết đã có trường hợp đầu tiên ngộ độc thuốc sốt rét do sử dụng chloroquine để phòng COVID-19. Đây cũng là ca đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam.

Bệnh nhân là người đàn ông 44 tuổiở Hà Nội, may mắn được các bác sĩ cấp cứu kịp thời, hiện đã khỏi và được xuất viện.

Do tâm lý quá sợ COVID-19 và tin theo lời đồn trên mạng về việc uống chloroquine có thể phòng được bệnh này, người đó đã mua tới 100 viên thuốc Chloroquin 250mg về cho gia đình sử dụng.

Riêng ông uống tới 15 viên chloroquin để phòng COVID-19 và hậu quả chưa bị bệnh viêm phổi cấp thì đã phải vào khoa cấp cứu của bệnh viện huyện ở Hà Nội trong tình trạng nôn nhiều, mờ mắt, suy hô hấp...

Bệnh nhân đã được rửa dạ dày, dùng than hoạt tính, thở máy rồichuyển lên Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) điều trị tiếp và may mắn thoát chết.

Trên Facebook cònlời đồn đại về tác dụng dự phòng của thuốc sốt rét với COVID-19, trong đó có hướng dẫn như nếu là nhóm F1, F2thì có thể uống thuốc này mộtviên mỗituần để dự phòng.

Theo Bộ Y tế và các chuyên gia, uốngchloroquine vàzithromaxlà phương pháp dự phòng điều trị COVID-19 chưa được khuyến cáo, người dân không nên tin theo để tránh tiền mất, tật mang.

Clip nhóm người Việt từ châu Âu về tránh dịch hạch sách ở khu cách ly Pháp Vân. Xem chi tiết tại đây.

Xem thêm:Tâm sự của cô gái về Việt Nam tránh dịch bị bạn hỏi xoáy ‘Sao không ở bên, về làm gì?’

Bị kiểm tra nồng độ cồn, tài xế chửi CSGT 'xin tiền', lái siêu xe húc CSCĐ rồi bỏ trốn

Khách lạ quên mang ví, nhân viên ở Hà Nội vẫn đổ xăng và nói câu gây xúc động

Thấy bộ đội nhường chỗ, ăn bờ, ngủ bụi, nhóm Việt kiều về nước tránh dịch có chạnh lòng?

Khắc Việt dạy dỗ chị Việt kiều Đài Loan, Mr Đàm lên án khách nữ gây rối ở sân bay Nội Bài

Thầy nước ngoài ở TP.HCM bình luận miệt thị con gái Việt: Đề nghị đuổi việc, trục xuất

Hot girl khoe ‘trốn về từ Vũ Hán, không bị cách ly’ trên Facebook gây hoang mang

‘Nữ đại gia chân đất’ tặng 50 tấn gạo chống COVID-19, bỏ 6 tỉ xây trường cho trẻ em nghèo

Vân Sơn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
1 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Suýt chết vì uống thuốc chloroquine ngừa COVID-19 theo lời đồn trên Facebook