Nguồn tin từ cơ quan chức trách ngày 3.10 cho biết, ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo tạm dừng thực hiện dự án Nhà máy phong điện Phương Mai 1 ở Khu kinh tế Nhơn Hội để điều tra và xử lý vụ việc phá hoại 140ha rừng phi lao phòng hộ trong khu vực triển khai dự án.

Tạm dừng dự án phong điện Phương Mai 1 để xử lý vụ phá hoại 140 ha rừng phòng hộ

CAND | 04/10/2019, 16:53

Nguồn tin từ cơ quan chức trách ngày 3.10 cho biết, ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo tạm dừng thực hiện dự án Nhà máy phong điện Phương Mai 1 ở Khu kinh tế Nhơn Hội để điều tra và xử lý vụ việc phá hoại 140ha rừng phi lao phòng hộ trong khu vực triển khai dự án.

          

Trước đó vào ngày 11.8.2011, Ban Quản lý (BQL) Khu kinh tế tỉnh Bình Định có văn bản bàn bàn giao thực địa với hơn 140ha rừng phòng hộ cho Công ty CP phong điện Phương Mai triển khai đầu tư dự án Nhà máy phong điện Phương Mai 1. 

Theo đó, chủ đầu tư chỉ được phép thu dọn một số cây phi lao ở những vị trí xây lắp trụ điện gió với tổng diện tích hơn 16ha, phần còn lại phải được quản lý và bảo vệ nguyên trạng. 
Thế nhưng thời gian gần đây cơ quan chức trách phát hiện hơn 140ha rừng phi lao phòng hộ ven biển trong khu vực dự án Nhà máy phong điện Phương Mai 1 đã bị người dân đốt phá, cưa gốc lấy gỗ…để lại hiện trường cháy đen nham nhở, ước tính hàng trăm ngàn cây phi lao đường kính 10-50cm có độ tuổi 5-40 năm đã bị cưa tận gốc. 

Ông Trương Văn Phúc - Phó Giám đốc Công ty CP phong điện Phương Mai cho rằng, chủ đầu tư đã nỗ lực bảo vệ rừng phòng hộ nhưng nhiều nhóm người vẫn liều lĩnh đốn hạ phi lao, khi bị nhân viên ngăn chặn thì các đối tượng phá rừng cầm  dao, rựa rượt đuổi, đe dọa tính mạng, nên rừng phòng hộ đã bị tàn phá trên diện rộng.

Những gốc phi lao có đường kinh lớn cho tới nhỏ đều bị cưa tận gốc - Ảnh: N.O

Cùng với việc chỉ đạo tạm dừng thực hiện dự án Nhà máy phong điện Phương Mai 1, Chủ tịch UBND Bình Định giao cho BQL Khu kinh tế Bình Định yêu cầu chủ đầu tư dự án khẩn trương xây dựng tường rào bảo vệ, thực hiện trách nhiệm trồng lại phi lao trên toàn bộ diện tích rừng phòng hộ đã bị phá hoại rồi mới xem xét giải quyết tiếp tục triển khai dự án, trường hợp chủ đầu tư không thực hiện thì BQL Khu kinh tế Bình Định báo cáo, đề xuất thu hồi dự án. 

Mặt khác, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định  giao cho Công an tỉnh chủ trì, phối hợp BQL Khu kinh tế Bình Định, UBND huyện Phù Cát, UBND huyện Tuy Phước khẩn trương điều tra làm rõ hành vi và đối tượng phá hoại rừng phi lao phòng hộ trong khu vực dự án Nhà máy phong điện Phương Mai 1 để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Theo Phan Văn Lương (CAND)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tạm dừng dự án phong điện Phương Mai 1 để xử lý vụ phá hoại 140 ha rừng phòng hộ