Lần đầu tiên vinh dự được triệu tập vào ĐTQG Việt Nam nhưng tiền vệ trẻ Trần Minh Vương tỏ ra hòa nhập rất nhanh với màu áo mới. Trả lời báo chí sau buổi tập ngày 8.11, Minh Vương khẳng định sẽ cố gắng hết mình để “ghi điểm” với HLV Park Hang Seo.

'Tân binh' Minh Vương: 'Tôi hoà nhập nhanh vì triết lý bóng đá của thầy Park Hang Seo rất giống HAGL'

tuong anh | 09/11/2017, 07:30

Lần đầu tiên vinh dự được triệu tập vào ĐTQG Việt Nam nhưng tiền vệ trẻ Trần Minh Vương tỏ ra hòa nhập rất nhanh với màu áo mới. Trả lời báo chí sau buổi tập ngày 8.11, Minh Vương khẳng định sẽ cố gắng hết mình để “ghi điểm” với HLV Park Hang Seo.

Trần Minh Vương là cầu thủ trẻ của HAGL lần đầu được lên tuyển sau màn trình diễn ấn tượng ở trận HAGL thắng 3-2 trước Hà Nội FC trên sân Pleiku ở vòng 23.

Tân binh của tuyển Việt Nam cho rằng bản thân may mắn lọt vào 'mắt xanh' của HLV Park Hang-seo làdo ông có mặt trên sân Pleiku dự khán trận đấu này.

Dù là “tân binh”của đội tuyển nhưng với bản lĩnh trận mạc khá dày dặn, Minh Vương tỏ ra rất tự tin về cơ hội của mình. “HLV Park Hang Seo là người công bằng.

Cơ hội đá chính được chia đều cho các cầu thủ. Ai tập luyện tốt, có phong độ cao sẽ được trọng dụng. Tôi sẽ cố gắng để ghi điểm với thầy", anh nói.

Qua 2 ngày tập luyện đầu tiên, HLV Park Hang Seo chưa rèn nhiều về chiến thuật mà mới chỉ truyền đạt về triết lý chơi bóng của đội tuyển, củng cố nền thể lực và khắc phục một số vấn đề trong các tình huống cố định cũng như trong các tình huống từ phòng ngự chuyển sang phản công và ngược lại.

Mặc dù vậy, Minh Vương vẫn tỏ ra khá tự tin về khả năng bắt nhịp của mình. “Triết lý chơi bóng ngắn và di chuyển liên tục của đội tuyển cũng giống như tại CLB HAGL nên tôi cảm thấy không có nhiều khó khăn để hòa nhập”, Minh Vương nói.

Nói về sự cảm nhận trong đội tuyển khi lần đầu được tập trung, Minh Vương cho biết bên cạnh sự nghiêm khắc trên sân, trong sinh hoạt HLV Park Hang-seo là người rất thoải mái.

Ai cũng có thể trò chuyện, giao tiếp với thầy. Tuy nhiên, Xuân Trường giao tiếp bằng tiếng Anh tốt hơn nên có vấn đề gì cả đội đều thông qua Trường và trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa để trao đổi với cả hai thầy người Hàn Quốc là Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin.

Về trận đấu sắp tới gặp Afghanistan, Minh Vương nhận định: "Theo tôi, Afghanistan là một đối thủ mạnh nhưng ĐT Việt Nam cũng có cơ hội rất lớn. Chúng ta cần phải nỗ lực hết mình để giành kết quả tốt".

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Afghanistan trong khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2019 sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 14.11 tới tại SVĐQG Mỹ Đình.

Vé xem trận đấu với 3 mệnh giá100.000đ, 150.000đ và 200.000đ/vé đã kết thúc giai đoạn phát hành online và chuẩn bị chuyển sang giai đoạn phát hành trực tiếp tại các quầy vé SVĐQG Mỹ Đình, SVĐ Hàng Đẫy, số 59 Hoàng Cầu, Hà Nội, bắt đầu từ sáng ngày 11.11 tới.

Đ.N
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ông Phan Đức Trung: 'Khung pháp lý cho tài sản ảo là bài toán khó'
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Ông Phan Đức Trung, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), cho biết việc ban hành một chính sách hoàn chỉnh cho tài sản ảo (VA) và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) phù hợp vào thời điểm này là một bài toán khó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
'Tân binh' Minh Vương: 'Tôi hoà nhập nhanh vì triết lý bóng đá của thầy Park Hang Seo rất giống HAGL'