Sau khi tàu chở than gặp nạn và gửi thông tin cầu cứu, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (MRCC) đã điều động người và phương tiện tới hiện trường cứu sống 12 thuyền viên thoát khỏi sóng dữ.

Tàu 4.700 tấn bị chìm, 12 thuyền viên được cứu sống

Mai Thi | 31/10/2017, 09:43

Sau khi tàu chở than gặp nạn và gửi thông tin cầu cứu, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (MRCC) đã điều động người và phương tiện tới hiện trường cứu sống 12 thuyền viên thoát khỏi sóng dữ.

Vào lúc 13 giờ 25 ngày 30.10, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã nhận được thông tin xin cứu nạn khẩn cấp của tàu Hồng Anh 69 (thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ và thương mại Hồng Gia, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) đang bị chìm trên vùng biển Nghệ An.

Được biết, tàu Hồng Anh 69 có trọng tải 4.700 tấn, chở than từ Quảng Ninh đi Cửa Lò, bị nước vào hầm hàng đang chìm tại vị trí 18049N; 105044 E, cách Cửa Lò khoảng 2 hải lý. Lúc này trên tàu có 12 thuyền viên.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu cứu nạn hàng hải SAR 273 khẩn trương đến hiện trường; đồng thời yêu cầu các phương tiện đang hoạt động quanh khu vực tàu Hồng Anh 69 bị nạn tham gia hoạt động cứu nạn thuyền viên.

Hoạt động cứu nạn đã diễn ra trong thời tiết xấu, gió mùa Đông Bắc cấp 6 cấp 7, biển động mạnh.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của lực lượng cứu nạn, đến 14 giờ 18, 5 thuyền viên đầu tiên đã được đưa lên tàu cứu hộ.

Đến 14 giờ 50, 7 thuyền viên còn lại được cứu thoát khỏi sóng dữ và tất cả 12 thuyền viên đã được đưa vào Cửa Lò. Hiện tàu Hồng Anh 69 đã bị chìm.

Mai Thi

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
9 phút trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tàu 4.700 tấn bị chìm, 12 thuyền viên được cứu sống