Từ đêm 10.7 đến ngày 12.7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông

Tây Nguyên, Nam Bộ mưa dông đầu tuần

Tuyết Nhung | 11/07/2022, 07:12

Từ đêm 10.7 đến ngày 12.7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông

muadong-1599438690517.jpg

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10.7, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa tính từ 7 giờ đến 20 giờ ngày 10.7 một số nơi trên 40mm như: Liêng SRônh (Lâm Đồng), Thị trấn Đắk Rve (Kon Tum) 51,8mm, Ea Kiết (Đắk Lắk) 49,4mm, Thị trấn Măng Đen (Kon Tum) 46mm, Xã Sơ Pai (Gia Lai) 40,8mm,…

Ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa tính từ 07 giờ đến 20 giờ ngày 10.7 một số nơi trên 70mm như: Hồ Kim Sơn (Hà Tĩnh) 94mm, Tân Long (Quảng Trị) 100,2mm, An Nghĩa (Bình Định) 73,8mm, Tân Nghĩa (Binh Thuận) 73,8mm, Gia Huynh (Bình Thuận) 125,2mm,…

Dự báo từ đêm 10.7 đến ngày 12.7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Từ ngày 13.7, mưa tại Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần.

Từ đêm 10.7 đến ngày 12.7, khu vực từ Quảng Bình đến Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h. Riêng khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi từ đêm 11.7 đến ngày 12.7 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 30-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo từ đêm 12.7 đến ngày 13.7, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại Tây Nguyên và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Đông Bắc - Tây Nam nên ngày 10.7, các tỉnh Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời tiết mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Hà Nội sáng và đêm 10.7 có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông cục bộ vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo từ khoảng 13-15.7, miền Bắc đón mưa dông mới, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Bài liên quan
Thời tiết ngày 18.4: Bắc Bộ có mưa và dông, trời rét
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió nên ngày 18.4, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tây Nguyên, Nam Bộ mưa dông đầu tuần