Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và giông. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại khu vực vùng núi Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Thời tiết ngày 9.5: Cảnh báo lũ quét, sạt lở ở Bắc Bộ

Tuyết Nhung | 09/05/2022, 07:30

Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và giông. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại khu vực vùng núi Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia ngày 9.5, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to như (lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 8.5 đến 2 giờ ngày 9.5): Mường Lạn (Sơn La) 31.6mm, Hà Giang (Hà Giang) 73.4mm, Thạch Lâm (Cao Bằng) 40.8mm, Xuân Khánh (Thanh Hóa) 115.8mm...

Ngày và đêm hôm nay (9.5) ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa khoảng 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h (mưa dông tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Theo đó, cảnh báo mưa dông ở các khu vực Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài đến ngày 11.5. Trong đó, khu vực Hà Nội, ngày và đêm hôm nay 9.5 có lúc có mưa rào và dông (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 9.5:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, ngày có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Bài liên quan
Ngày 6.3 có gió mùa đông bắc, ngoài biển thời tiết rất xấu
Chiều 5.3, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, hiện nay ở phía bắc của lục địa châu Á lại có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Vẫn còn băn khoăn về phương pháp định giá trong dự thảo nghị định quy định về giá đất
Góp ý về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất để hướng dẫn Luật Đất đai năm 2024, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam cho rằng có một số điểm không hợp lý.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thời tiết ngày 9.5: Cảnh báo lũ quét, sạt lở ở Bắc Bộ