HLV Erik ten Hag bị chỉ trích khi phàn nàn với ban lãnh đạo Manchester United rằng thiếu tiền để chi tiêu trong kỳ chuyển nhượng vào tháng 1.

Ten Hag bị chỉ trích 'lãng phí 90 triệu bảng' của MU sau lời phàn nàn thiếu tiền mua cầu thủ

Sơn Vân | 31/05/2023, 16:20

HLV Erik ten Hag bị chỉ trích khi phàn nàn với ban lãnh đạo Manchester United rằng thiếu tiền để chi tiêu trong kỳ chuyển nhượng vào tháng 1.

Chiến lược gia người Hà Lan thừa nhận không hài lòng vì không thể thực hiện bất kỳ bản hợp đồng mua đứt nào trong mùa đông. Song, Simon Jordan, cựu Chủ tịch Crystal Palace, cho rằng Erik ten Hag đã lãng phí một phần lớn ngân sách của mình vào mùa hè năm ngoái.

Manchester United đã chi khoảng 220 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Erik ten Hag. Điều đó đồng nghĩa không còn tiền để ông thực hiện những bản hợp đồng lớn trong tháng 1.

Erik ten Hag mang về tiền đạo Wout Weghorst, tiền vệ Marcel Sabitzer và thủ môn dự bị Jack Butland dưới dạng cho mượn. Ngoài chức vô địch Carabao Cup, Manchester United đã đạt được mục tiêu quan trọng ở Premier League là lọt vào top 4 (xếp vị trí thứ 3) và đủ điều kiện tham dự Champions League mùa tới.

Thế nhưng hôm 28.5, Erik ten Hag nhấn mạnh việc thiếu tiền chi tiêu trong tháng 1 qua thông điệp rõ ràng gửi tới ban lãnh đạo Manchester United.

"CLB biết rằng nếu muốn giành vị trí top 4 và cạnh tranh cho các danh hiệu trong giải đấu khó khăn này, bạn phải đầu tư, nếu không sẽ không tiến bộ vì các CLB khác sẽ làm điều đó. Chúng ta đã thấy điều này trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Tất cả CLB xung quanh chúng tôi đã đầu tư. Chúng tôi không làm như vậy nhưng vẫn đạt được thành công. Vì vậy, tôi rất hạnh phúc và tự hào về đội của mình", Erik ten Hag nói.

Tuy nhiên, Simon Jordan đã phản đối ý kiến của Erik ten Hag. Doanh nhân người Anh cho rằng HLV 53 tuổi nên tập trung vào việc cải thiện khả năng những cầu thủ mà ông đã có, gồm cả Antony, người chuyển đến từ Ajax với giá khoảng 86 triệu bảng vào tháng 8.2022 thay vì nhắm đến mục tiêu trong tháng 1.

Simon Jordan nói trên talkSPORT: "Bạn nghĩ sao về việc huấn luyện những cầu thủ như Antony thể hiện ở một cấp độ nhất định để không cần phải mua cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng tháng 1? Tại sao không tính đến điều đó? Được rồi, Ten Hag. Đáng lẽ ông nên chi 170 triệu bảng vào tháng 8 và 50 triệu bảng hồi tháng 1. Điều đó có hợp hơn với ý ông không? Không, ông đã quyết định tiêu hết số tiền 220 triệu bảng vào kỳ chuyển nhượng tháng 8. Ông đã làm gì với số tiền đó?".

Simon Jordan cho rằng Antony không phải là bản hợp đồng tốt của Erik ten Hag, tin rằng đó là sự lãng phí tiền bạc và chỉ trích chiến lược gia người Hà Lan vì chi phần lớn ngân sách của Manchester United cho cầu thủ chạy cánh người Brazil 23 tuổi.

"Antony là một phần nghiêm trọng của vấn đề này. Cậu ta không đáng 90 triệu bảng!", doanh nhân 55 tuổi nói thêm.

Sau khi Antony dính chấn thương tưởng chừng nghiêm trọng ở trận thắng Chelsea 4-1, Erik ten Hag báo tin vui cho người hâm mộ rằng học trò cưng có thể kịp tái xuất cho trận chung kết FA Cup gặp Manchester City lúc 21 giờ ngày 3.6 tới.

Không thi đấu xuất sắc như mong đợi với chỉ 7 bàn thắng và 2 pha kiến tạo trên mọi đấu trường mùa này, Antony cũng được Manchester United vinh danh với giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất mùa. Đó là pha lập công vào lưới Barcelona trong khuôn khổ trận đấu lượt về vòng play-off Europa League, giúp Quỷ đỏ ngược dòng và thắng 2-1.

Antony giành chiến thắng sau kết quả từ cuộc bỏ phiếu của CĐV Manchester United trên toàn thế giới. 

Mùa giải này, Antony có 4 lần được vinh danh ở giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất tháng của Manchester United. Anh lần đầu tiên nhận giải thưởng vào tháng 8.2022 với bàn thắng vào lưới Arsenal. Tháng 10.2022, cựu sao Ajax được vinh danh nhờ pha sút xa tung lưới Manchester City.

Antony có hai lần nhận giải thưởng tiếp theo khi ghi bàn trước Barcelona vào tháng 2 và Real Betis hồi tháng 3 tại Europa League. 

ten-hag-bi-chi-trich-lang-phi-90-trieu-bang.jpg
Simon Jordan cho rằng Erik ten Hag lãng phí tiền của Manchester United khi mua Antony với giá gần 90 triệu bảng - Ảnh: Getty Images
ten-hag-bi-chi-trich-lang-phi-90-trieu-bang1.jpg
Simon Jordan là cựu Chủ tịch Crystal Palace - Ảnh: Getty Images

Cách đây vài ngày, Simon Jordan cho rằng Todd Boehly đã học được từ những sai lầm của mình sau năm đầu tiên tiếp quản Chelsea.

Todd Boehly hoàn tất việc tiếp quản Chelsea vào ngày 30.5.2022. Sau đó, ông đã chi 600 triệu bảng trong 2 kỳ chuyển nhượng, nhưng Chelsea lại kết thúc Premier League ở vị trí thứ 12 và không được dự cúp châu Âu mùa tới.

Simon Jordan nói rằng không có gì sai khi tỷ phú người Mỹ học hỏi từ những sai lầm của mình, đồng thời nhấn mạnh ông phải đảm bảo những sai lầm tương tự không lặp lại.

"Todd Boehly sẽ có một lễ rửa tội bằng lửa. Ông ấy sẽ nhìn thấy bức tranh toàn cảnh và học hỏi được nhiều về cách bóng đá Anh được tổ chức một cách thống nhất. Todd Boehly từng không tin vào điều đó. Ông ngồi trong các cuộc họp ở Premier League, xem cách giới truyền thông phản ứng với các quyết định của mình và nhìn thấy hậu quả từ đó. Không có gì sai khi học hỏi từ những sai lầm của bạn. Vấn đề là về việc không mắc lại những sai lầm đó nữa", ông nói với talkSPORT.

Todd Boehly có thể sẽ tiếp tục chi tiền ở phiên chợ hè này để phục vụ cho tân HLV Mauricio Pochettino.

Chính thức làm việc từ ngày 1.7, HLV 51 tuổi người Argentina sớm lên kế hoạch mùa giải tới với CLB Chelsea khi sắp chia tay hàng loạt ngôi sao.

Hôm 31.5, tờ Daily Mail đưa ra đánh giá: "Đội hình của Chelsea quá cồng kềnh, chính HLV bị sa thải Graham Potter từng than phiền rằng, các ông chủ người Mỹ đã mua quá nhiều cầu thủ, nhưng không biết thực hiện kế hoạch với họ ra sao. Hậu quả HLV Mauricio Pochettino sẽ là người phải dọn dẹp những sai lầm này".

Theo Daily Mail, Chelsea trả tiền đạo Joao Felix về Atletico Madrid, nhưng đây không phải là cầu thủ duy nhất rời sân Stamford Bridge. Sắp tới The Blues dự kiến sẽ bán hoặc cho mượn đến 15 cầu thủ và hy vọng sẽ thu lại khoảng 280 triệu bảng để cân bằng ngân sách sau cuộc chi tiêu quá rầm rộ ở hai kỳ chuyển nhượng trước.

Sau Joao Felix, những cầu thủ khác cũng sắp rời Chelsea gồm Pierre-Emerick Aubameyang, Hakim Ziyech, Christian Pulisic, Edouard Mendy và Callum Hudson-Odoi. Trong khi, tương lai của Kalidou Koulibaly, Cesar Azpilicueta và N'Golo Kante vẫn chưa rõ ràng. Tiền vệ Denis Zakaria sẽ trở lại Juventus sau khi hết hợp đồng cho mượn.

HLV Mauricio Pochettino hiện cũng đang xem xét các trường hợp của Mateo Kovacic, Conor Gallagher, Trevoh Chalobah và Ruben Loftus-Cheek, tương tự là với Mason Mount (chỉ còn một năm trong hợp đồng).

Chelsea gặp khó khăn trong việc gia hạn hợp đồng với Mason Mount khi anh đang bước vào 12 tháng cuối. Cả hai được cho đang dừng việc đàm phán.

Trước tình hình này, Manchester United đang xem xét việc ký hợp đồng với tiền vệ người Anh 24 tuổi. Theo tờ The Athletic, Mason Mount đang hướng tới việc chuyển đến Manchester United.

Fabrizio Romano, chuyên gia thạo tin chuyển nhượng, khẳng định: "Chelsea muốn nhiều hơn 80 triệu bảng cho Mount. Việc gia hạn khó có thể xảy ra bất chấp những nỗ lực của Mauricio Pochettino. Manchester United muốn có cầu thủ này”.

Theo tờ Sportmole, đội bóng thành London sẽ không nhượng bộ Manchester United và quyết không hạ mức giá dành cho Mason Mount.

Chelsea tin rằng Mason Mount là một trong những tiền vệ tài năng nhất bóng đá Anh hiện nay nên không bán rẻ cầu thủ này. Mặt khác, đội chủ sân Stamford Bridge vẫn hy vọng Mason Mount sẽ suy nghĩ lại về việc gia hạn hợp đồng. Điều đáng nói là Mason Mount nghỉ thi đấu nhiều tháng qua đến hết mùa vì chấn thương.

Nếu Chelsea hét giá 80 triệu cho Mason Mount, Manchester United chắc chắn sẽ từ bỏ thương vụ này và hướng đến mục tiêu khác dù Erik ten Hag cần người giảm tải cho Bruno Fernandes.

Ở chiều ngược lại, Chelsea sẽ ra mắt tân binh Christopher Nkunku từ CLB RB Leipzig, vốn đã hoàn tất hợp đồng từ đầu năm 2023.

Ngoài ra, Pochettino có thể dùng chi phí bán cầu thủ để chiêu mộ ít nhất một tiền đạo hàng đầu, với 3 mục tiêu là Victor Osimhen (Napoli), Lautaro Martinez (Inter Milan) và Dusan Vlahovic (Juventus).

Bài liên quan
Man United biết số tiền Tottenham sẽ nhả Harry Kane, Rooney đoán kết quả chung kết FA Cup
Manchester United tự tin biết số tiền sẽ buộc Tottenham đồng ý bán Harry Kane một cách miễn cưỡng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ten Hag bị chỉ trích 'lãng phí 90 triệu bảng' của MU sau lời phàn nàn thiếu tiền mua cầu thủ