Báo cáo của Bộ Y tế cho thấy trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tai nạn do pháo nổ và các chất nổ khác tăng cao, có nhiều trường hợp tử vong do đánh nhau.

Tết: 13 người chết do đánh nhau, gần 200 người bị thương bởi pháo

Hồ Quang | 21/02/2018, 09:06

Báo cáo của Bộ Y tế cho thấy trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tai nạn do pháo nổ và các chất nổ khác tăng cao, có nhiều trường hợp tử vong do đánh nhau.

Theo Bộ Y tế trong 7 ngày nghỉ Tết Mậu Tuất 2018 (từ 14.2 đến 20.2) tình hình dịch bệnh trên cả nước không có diễn biến phức tạp. Cụ thể không ghi nhận trường hợp nào mắc vi rút Zika; có 168 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 19 tỉnhthành nhưng không có trường hợp nào tử vong; bệnh tay chân miệng ghi nhận được 200 trường hợp tại 20 tỉnhthành nhưng cũng không có trường hợp tử vong.

Đối với các dịch bệnh khác, Bộ Y tế ghi nhận 1 trường hợp mắc liên cầu lợn tại tỉnh Kiên Giang; 6 trường hợp mắc sởi, sốt phát ban tại Hà Nội, Hưng Yên và TP.HCM; 2 trường hợp viêm màng não tại Sóc Trăng và Tây Ninh; 4 trường hợp mắc viêm não vi rút tại Thanh Hóa, Sóc Trăng, Sơn La; 1 trường hợp mắc ho gà tại Hưng Yên. Trong khi đó, các bệnh như: MERS-CoV, cúm A H7N9, cúm A H5N1, cúm A H5N6, không ghi nhận trường hợp mắc hoặc nghi mắc xâm nhập vào Việt Nam. Đặc biệt Bộ Y tế không ghi nhận trường hợp nào bị ngộ độc thực phẩm phải đến khám và điều trị tại các bệnh viện trong những ngày nghỉ tết vừa qua.

Bộ Y tế cũng cho biết tình hình tai nạn giao thông đến khám, cấp cứu tại các bệnh viện tuy không tăng so với tết năm ngoái nhưng số lượng điều trị nội trú tăng vọt, điều này cho thấy mức độ tai nạn nghiêm trọng hơn. Cụ thể tổng số lượt nạnnhân đến khám và cấp cứu do tai nạn giao thông là 37.376 trường hợp, trong đó có đến 12.630 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú và có 168 trường hợp tử vong.

Đặc biệt trong những ngày nghỉ tết, số trường hợp bị tai nạn do pháo nổ, chất nổ tăng cao. Cả nước có 197 trường hợp đến khám, cấp cứu do pháo nổ, tăng 28,4% so với Tết năm ngoái; tai nạn do chất nổ khác là 75 trường hợp, tăng 46,7% so với Tết năm ngoái.

Tình hình đánh nhau trong những ngày Tết cũng được Bộ Y tế ghi nhận lên đến 4.184 trường hợp, trong đó có 2.773 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú và có 13 người tử vong.

Hồ Quang

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tết: 13 người chết do đánh nhau, gần 200 người bị thương bởi pháo