Tổ chức Dược phẩm Chính phủ (GPO) lên phải lên tiếng do một số bài đăng trên mạng xã hội về việc vắc xin Sinovac (Trung Quốc) hết hạn sử dụng.

Thái Lan lên tiếng trước tin sử dụng vắc xin Trung Quốc hết hạn

A.T | 24/04/2021, 13:41

Tổ chức Dược phẩm Chính phủ (GPO) lên phải lên tiếng do một số bài đăng trên mạng xã hội về việc vắc xin Sinovac (Trung Quốc) hết hạn sử dụng.

Các bài trên mạng xã hội Thái Lan viết rằng một số hộp vắc xin Sinovac được cung cấp cho các chuyên gia y tế và tình nguyện viên Thái Lan đã bị gạch bỏ hạn sử dụng và chúng có thể đã hết hạn.

"Đây là một sự hiểu lầm", Tổng giám đốc GPO, Tiến sĩ Witoon Danwiboon cho biết hôm 23.4.

“Vắc xin thông thường sẽ hết hạn sau 3 năm kể từ ngày sản xuất. Tuy nhiên, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (FDA) đã ấn định thời hạn sử dụng vắc-xin COVID-19 ở Thái Lan chỉ là sáu tháng.

“Chúng tôi đã liên hệ với nhà sản xuất để thay đổi ngày hết hạn cho phù hợp, nhưng họ nói rằng họ chỉ có thể làm điều đó từ lô thứ hai trở đi. Lô 200.000 liều đầu tiên đã được chuyển đến Thái Lan sẽ có ngày hết hạn ban đầu”, ông Witoon nói thêm.

“GPO không gạch bỏ ngày hết hạn trên hộp, nhưng chúng tôi cho rằng các nhân viên muốn sửa ngày hết hạn để đáp ứng quy định của FDA, đã thực hiện điều đó”.

Ông Witoon nói thêm rằng lô thứ hai gồm 800.000 liều tới đây, trên hộp có ghi ngày hết hạn 6 tháng cùng với mã QR có thể dùng để quét tra chi tiết về loại thuốc.

Ông khẳng định: “Việc thay đổi hộp và nhãn không ảnh hưởng đến chất lượng vắc xin.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thái Lan lên tiếng trước tin sử dụng vắc xin Trung Quốc hết hạn