Bàn thắng muộn ở phút 90 của Mạc Hồng Quần đã giúp đội bóng vùng đất mỏ xua đi bóng ma luôn thất bại khi đến làm khách trên sân Lạch Tray.

Thắng tối thiểu Hải Phòng, Than Quảng Ninh bám sát ngôi đầu bảng

Duy Nam | 30/05/2018, 17:41

Bàn thắng muộn ở phút 90 của Mạc Hồng Quần đã giúp đội bóng vùng đất mỏ xua đi bóng ma luôn thất bại khi đến làm khách trên sân Lạch Tray.

Đội hình ra sân của hai đội

Hải Phòng FC: Đặng Văn Lâm, Nguyễn Anh Hùng, Trịnh Văn Lợi, Nguyễn Đình Bảo, Andre Diego Fagan, Errol Anthony Stevens, Doãn Ngọc Tân, Lê Văn Phú, Vương Quốc Trung, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Vũ Hoàng Dương,

Than Quảng Ninh:Huỳnh Tuấn Linh, Trịnh Hoa Hùng, Nguyễn Hải Huy, Mạc Hồng Quân, Nguyễn Huy Cường, Nguyễn Xuân Hùng, Phạm Nguyên Sa, Nguyễn Thanh Hiền, Nghiêm Xuân Tú, Silva Dos Anjos Joel Vinicius, Teofilo Soares Eydison

Cuộc đụng độ derby vùng Đông Bắc giữa Hải Phòng và Than Quảng Ninhđã khép lại với chiến thắng bằng tỷ số tối thiểu của đội khách.

Công bằng mà nói, trên sân nhà Lạch Tray, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đã có một trận đấu đẹp mắt khi gần như áp đảo và làm chủ thế trận trước đội bóng vùng đất mỏ.

Hai đội thể hiện quyết tâm của mình khi nhập cuộc nhanh. Hải Phòng là đội có cơ hội đầu tiên sau pha xoay sở quen thuộc trong vòng cấm của Fagan, những pha dứt điểm trong thế đối mặt của tiền đạo này lại đi thiếu chính xác.

Sau những phút đầu bị chủ nhà lấn lướt, Than Quảng Ninh có câu trả lời với pha đưa bóng thuận lợi của Nghiêm Xuân Tú. Tuy vậy, Đặng Văn Lâm đã xuất sắc cản phá pha dứt điểm của Hải Huy.

Thời gian còn lại của hiệp 1, đội chủ nhà chiếm thế chủ động và tạo ra được nhiều cơ hội về phía khung thành của Tuấn Linh.

Vẫn với lối chơi đơn giản khi tập trung vào cặp tiền đạoDiego Fagan và Stevens, Hải Phòng đã không thể xuyên phá được hàng thủ chơi tập trung của đội khách. Hiệp 1 khép lại mà không thể có bàn thắng nào được ghi.

Hiệp 2 bắt đầu với cơ hội cho Than Quảng Ninh, Eydison bật cao đánh đầu nhưng thủ thành Đặng Văn Lâm đã cản phá xuất sắc.

Phút 51, cũng đến từ phất pha bóng dài từ phần sân nhà, Stevens đã dùng sức mạnh và tốc độ để vượt qua sự truy cản của hậu vệ Than Quảng Ninh, nhưng vẫn chưa thể tung ra cú dứt điểm khi Tuấn Linh băng ra dũng cảm cản phá.

Những phút sau đó đội chủ nhà tiếp tục nắm ưu thế với nhiều cơ hội được tạo ra bởiStevens hay Việt Phong nhưng vẫn không thể khuất phục được Tuấn Linh.

Nhưng quy luật nghiệt ngã của bóng đá đã xảy ra với chủ nhà khi họ bỏ lỡ nhiều cơ hội. Phút thi đấu chính thức cuối cùng, xuất phát từ quả đá phạt trực tiếp của Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân đã có pha chạm bóng rất nhanh làm tung lưới Hải Phòng, mở tỉ số trận đấu.

Trận đấu khép lại với kết quả thất vọng cho các CĐV trên sân Lạch Tray khi đội khách tận dụng cơ hội hiếm hoi để kết liễu trận đấu. Thắng trận derby, Than Quảng Ninh quay trở lại vị trí thứ Hai trên bảng xếp hạng với 20 điểm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thắng tối thiểu Hải Phòng, Than Quảng Ninh bám sát ngôi đầu bảng