Một nam thanh niên Mỹ gốc Việt tên Jonathan Tuan-Anh Tran (26 tuổi) bị Mật vụ Mỹ bắt sau khi đột nhập Nhà Trắng và còn nói là bạn của Tổng thống Donald Trump.

Thanh niên gốc Việt đột nhập Nhà Trắng khai là bạn của ông Trump

1 | 12/03/2017, 13:26

Một nam thanh niên Mỹ gốc Việt tên Jonathan Tuan-Anh Tran (26 tuổi) bị Mật vụ Mỹ bắt sau khi đột nhập Nhà Trắng và còn nói là bạn của Tổng thống Donald Trump.

“Tôi là bạn của Tổng thống Mỹ. Tôi có một cuộc hẹn”, Jonathan Tran, cựu sinh viên Đại học bang tại San Jose, sống tại thành phố Milpitas (bang California), nói với các nhân viên Mật vụ Mỹ ngay sau khi bị phát hiện xâm nhập Nhà Trắng vào lúc 22 giờ 38 tối 10.3 (giờ địa phương), cảnh sát thủ đô Washington cho biết, theo trang tin The Mercury News (Mỹ).
Jonathan còn mang theo bình xịt hơi cay phòng vệ, cùng túi đựng sách với một quyển sách về ông Trump, một hộ chiếu Mỹ và laptop.
Tờ The Washington Post dẫn lại bản khai có tuyên thệ trước tòa của Mật vụ Mỹ cho hay Jonathan Trần nhảy qua hàng rào Nhà Trắng rồi đi dọc tòa nhà, ẩn náu sau một cây cột trước tòa nhà ở bãi cỏ phía nam trước khi bị bắt. Tổng thống Donald Trump có mặt trong Nhà Trắng vào thời điểm Jonathan Tran đột nhập.
Hiện vẫn chưa rõ vài sao Jonathan Tran đột nhập, di chuyển 180 m vào gần đến tòa nhà nhưng không có chuông báo động vang lên.
Đài CNN dẫn lời Brian Tran, em trai của Jonathan Tran cho hay anh mình tốt nghiệp Đại học Bang tại San Jose (California) với tấm bằng kỹ sư điện, gần đây bị thất nghiệp nên phải “sống trong xe hơi, ăn đồ chế biến sẵn”.
Các điều tra viên phát hiện trong laptop của Jonathan có một bức thư gửi ông Trump bàn về “những tin tặc Nga”. Jonathan còn viết trong thư rằng mình đang bị theo dõi, điện thoại và email đang bị một ai đó quan sát và nghe lén.
Tổng thống Trump ngày 11.3 tuyên dương Mật vụ Mỹ thực hiện nhiệm vụ một cách tuyệt vời và gọi Jonathan Tran là “kẻ gây rối”.
Jonathan Tran bị truy tố tội xâm phạm khu vực cấm, mang theo vũ khí nguy hiểm và sẽ hầu tòa vào ngày 13.3. Nếu tòa án phán có tội, Jonathan Tran có thể lãnh án 10 năm tù giam. Cảnh sát cho biết Jonathan Tran không có tiền sử phạm tội.

Phúc Duy/Thanh Niên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thanh niên gốc Việt đột nhập Nhà Trắng khai là bạn của ông Trump