Một trận hỏa hoạn vào chiều 10.12 đã thiêu rụi hoàn toàn ngọn tháp gỗ Linh Cung ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ngọn tháp được xây vào thời nhà Minh, là tháp được xây hoàn toàn bằng gỗ cao nhất châu Á.

Tháp gỗ cao nhất châu Á bị ' bà hỏa' thiêu rụi

Cẩm Bình | 11/12/2017, 15:22

Một trận hỏa hoạn vào chiều 10.12 đã thiêu rụi hoàn toàn ngọn tháp gỗ Linh Cung ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ngọn tháp được xây vào thời nhà Minh, là tháp được xây hoàn toàn bằng gỗ cao nhất châu Á.

Vào khoảng 13 giờ trưa 10.12 (giờ địa phương), đại điện của chùa Cửu Long ở thành phố Miên Trúc (Tứ Xuyên) bị cháy. Ngọn lửa sau đó đã lan sang tháp Linh Cung và thiêu rụi hoàn toàn công trình kiến trúc này.

Linh Cung là tòa tháp được làm hoàn toàn bằng gỗ cao nhất châu Á, được xây dựng từ thời nhà Minh cách đây hơn 300 năm. Tháp có 16 tầng, được xây bằng kĩ thuật ghép ván truyền thống, mất đến 8 năm mới xây dựng xong.

Chùa Cửu Long bên cạnhtháp - Ảnh: Chinanews

Theo những đoạn phim quay lại được đăng trên mạng, lửa bắt đầu cháy từ tầng 16 của tháp. Sau đó thì toàn bộ tòa tháp đã bị thiêu rụi, từng tầng bị cháy và đổ sập xuống.

Theo giới thiệu của giới chức Miên Trúc, địa điểm cháy (chùa Cửu Long) là công trình đang xây dựng dang dở kể từ khi bị phá hủy bởi trận động đất ở Tứ Xuyên năm 2008.

Sau khi xảy ra hỏa hoạn, các lực lượng chức năng cùng người dân sống gần đó đã lập tức triển khai dập lửa, nhưng nỗ lực này là vô ích do gió lớn khiến lửa lan rộng khắp chùa. Phải mất 4 tiếng đồng hồ thì ngọn lửa mới được dập tắt.

Giới chức địa phương cho biết diện tích bị cháy lên đến 800 m2, may mắn không ghi nhận trường hợp thương vong nào. Nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.

Ngọn lửa cháy từ tầng 16 của tháp - Ảnh: Chinanews
Nỗ lực cứu hỏa là vô ích, toàn bộ tháp không còn gì - Ảnh: Chinanews
Cẩm Bình (theo Nhân dân Nhật báo, Sina, Võng Dị)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tháp gỗ cao nhất châu Á bị ' bà hỏa' thiêu rụi