Ông Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ cho rằng số học sinh Trường THPT Thốt Nốt bị dư luận lo ngại là nghiện ma túy chỉ là những em mà nhà trường và công an quận Thốt Nốt đưa vào dạng tình nghi nghiện ma túy để theo dõi chứ chưa phải là nghiện.

Theo dõi hơn 1 năm, vẫn chưa biết có nghiện ma túy hay không

Một Thế Giới | 08/04/2016, 19:59

Ông Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ cho rằng số học sinh Trường THPT Thốt Nốt bị dư luận lo ngại là nghiện ma túy chỉ là những em mà nhà trường và công an quận Thốt Nốt đưa vào dạng tình nghi nghiện ma túy để theo dõi chứ chưa phải là nghiện.

Sau khi báo điện tử Một Thế Giới thông tin về việc nhiều học sinh ở Trường THPT Thốt Nốt (TP.Cần Thơ) dínhnghiện ma túy, ông Võ Minh Lợi, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Cần Thơ cho biết: “Thời gian qua trường cùng với công an thường xuyên kiểm tra các em. Sau khi kiểm tra, có lập danh sách các em đưa vào diện theo dõi”.

Theo ông Lợi: “Đến bây giờ phía công an cũng chưa kết luận được số em này có nghiện ma túy hay không! Phải chờ kết quả chính thức từ phía công an với kết quả xét nghiệm vì đây là học sinh, nếu không chính xác sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các emvà gia đình”.

Nhưng theo thông tin và danh sách mà chúng tôicó được, năm học 2014-2015 Trường THPT Thốt Nốt có 14 em học sinh bị nghiện ma túy. Năm học 2015-2016 phát hiện thêm 3 em dương tính với chất ma túy.

Tuy nhiên,ông Lợi vẫn khẳng địnhđó chỉ là số học sinh mà nhà trường và công an quận Thốt Nốt đưa vào dạng... tình nghi nghiện ma túy để theo dõi chứ chưa phải là nghiện.

Ai cũng biết việc xét nghiệmđể phát hiện ra người có nghiện ma túy hay không rất dễ, chỉ trong khoảng 1 tiếng đồng hồlà có thể rakết quả ngay. Vậy mà,theo ông Phó giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, số học sinh nghi nghiện này đã đượctheo dõi từ hơn 1 năm qua, nhưng… vẫn chưa có kết quả.

Ông Lê Văn Tâm, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Cần Thơ nói: “Việc kiểm tra để phát hiện số học sinh có nghiện ma túyhay không tại Trường THPT Thốt Nốt rất dễ dàng. Cần phải xác định cho rõ, nếu có thì phải tăng cường xử lý ngay tránh hoang mang dư luận”.

Thanh Quốc
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Theo dõi hơn 1 năm, vẫn chưa biết có nghiện ma túy hay không